Đội mũ bảo hiểm, Đức Tổng Giám mục Aupetit dâng thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà kể từ khi vụ cháy

Trong bài giảng của mình, Đức Tổng Giám mục giáo phận Paris nhắc lại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris là “nơi thờ phượng”, “cùng đích duy nhất và đặc biệt của nó.”

Tổng Thống Irak Chào Mừng Ý Muốn Viếng Thăm Của ĐTC

Tổng thống Irak, Ông Barham Salih, chào mừng ước muốn của ĐTC viếng thăm Irak và gọi đây sẽ là một biến cố có tầm quan trọng lịch sử.

Gói mì ống của một cụ già

Một câu chuyện cảm động xảy ra trong tháng 5.2019 vừa qua tại giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả ở Ituverara, bang San Paolo của Braxin, được lan truyền trên mạng internet, đã đánh động trái tim người dân Braxin.

Costa Rica muốn buộc các linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội

Tổng thống Carlos Alvarado của Costa Rica đã kêu gọi quốc gia Trung Mỹ này thảo luận về điều luật buộc các linh mục Công giáo báo với chính quyền khi họ nghe hối nhân xưng tội lạm dụng trẻ em và ấu dâm.

ĐTC Phanxicô sẽ gặp tổng thống Putin lần thứ ba

Ngày 05/06 vừa qua (2019), ông Alessandro Gisotti, Quyền Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, thông báo rằng ĐTC Phanxicô sẽ gặp tổng thống Putin vào ngày 04/07 tới đây.

Đức Cha Paprocki "chia lửa" với Đức Cha Thomas Tobin. Hàng loạt các chính trị gia Illinois không được rước lễ

Tiểu bang Illinois đã thông qua một dự luật cho phép phá thai cực đoan hơn cả luật mới của New York. Trước diễn biến này, Đức Cha John Paprocki, Giám Mục Springfield, Illinois đã đưa ra một sắc lệnh cấm hàng loạt các chính...

Tuyên bố cuối Hội nghị thưởng đỉnh các thẩm phán Liên Mỹ Châu

Bối cảnh hiện tại của nhân loại giao cho chúng ta trách nhiệm to lớn là giám sát pháp lý trong việc thực thi quyền con người, thi hành một lập trường kiên định và can đảm, hạn chế những hành động phá hủy và...

Giáo phận Dublin ngăn chặn các băng đảng dùng lễ tang để phô trương

Cảnh sát và các lãnh đạo cộng đồng cảnh giác rằng ấn tượng về sự nổi tiếng của một số đám tang có ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ tuổi, là những người có thể dễ bị dính vào các băng đảng...

Đức Cha Thomas Tobin: Người Công Giáo không được ủng hộ các cuộc diễn hành đồng tính

Bất chấp những trò ném đá hội đồng của hầu hết các phương tiện truyền thông tại Mỹ trong mấy ngày qua, ĐGM Thomas Tobin đã bảo vệ một tweet của ngài trong đó kêu gọi người Công Giáo không được ủng hộ các cuộc...

Giáo hội Philippines nói "KHÔNG" với việc áp dụng lại án tử hình

“Án tử hình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là giải pháp hoặc có tác dụng răn đe tội phạm. Hơn nữa, nó là một biện pháp chống lại sự sống, chống lại người nghèo, những người không có đủ phương tiện để...

Luật về tòa giải tội ở California đã được sửa đổi, nhưng vẫn buộc các linh mục vi phạm ấn tín giải tội

Trong một công bố vào ngày 20 tháng Năm, Đức Tổng Giám Mục José H. Gomez của giáo phận Los Angeles đã nói rằng luật này vẫn còn “là một vi phạm không thể chấp nhận được về tự do tôn giáo của chúng ta...

Lễ tang cha Celilio bị giết tại La Majada, El Salvador

Cha Cecilio Pérez Cruz, cha sở giáo xứ San José ở La Majada, bị sát hại vào tối giữa thứ Sáu 17 và thứ Bảy 18 tháng Năm vừa qua. Ngài là một linh mục giáo phận, đã đến La Majada được 4 năm. Giáo...

Quốc hội Philippines thông qua dự luật: Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria 8/9 là lễ quốc gia

Vào ngày 20 tháng 5, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật nhất trí Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, 8/9 là ngày lễ quốc gia. Nếu Tổng thống Rodrigo Duterte ký thì đây sẽ là lễ thứ hai kính Đức Maria...

Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc cho ĐHY Raffaele Farina

Hôm 21/5 Đại sứ quán Tokyo cạnh Tòa Thánh tuyên bố Chính phủ Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc - Sao Vàng và Bạc cho ĐHY Raffaele Farina. Đây là một trong những Huân chương cao quý của Nhật. Ngài được nhận Huân...

Tổng thống Salva Kiir: Tôi đã run khi Đức Phanxicô hôn chân tôi

Theo hãng tin africanews.com, trong bài phát biểu trước Quốc hội, tổng thống Nam-Xuđăng đã lặp lại lời mời đến ông Riek Machar, nhà lãnh đạo phe đối lập Nam-Xuđăng, xin ông quay trở về với Juba để chính phủ đoàn kết chuyển tiếp được...

Giáo hội Pakistan dấn thân chống hôn nhân giả giữa đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Pakistan

“Điều cấp bách là phải làm cho mọi người ý thực được hiện tượng này: Các văn phòng đăng ký hôn nhân bất hợp pháp và linh mục giả là những điều có liên hệ đến việc buôn bán này. Để có được lợi nhuận...

Thống đốc Kay Ivey ban hành luật cấm phá thai triệt để tại Alabama

Luật mới cấm phá thai ở mọi giai đoạn của thai kỳ và truy tố tất cả các bác sĩ tham gia vào phẫu thuật phá thai. Những bác sĩ này có thể bị buộc tội hình sự và phải đối mặt với 99 năm...

Năm 2018, 97% tín hữu kitô bị giết ở lục địa Phi châu

Sau Nigeria (3 731 người bị giết) là đến 6 nước Phi châu khác: Trung Phi (146), Sômalia (50), Công-gô (43), Mozambique (42), Ê-ti-ô-pia (31) và Nam-Xuđăng (30). Trong một năm con số tổng cộng những người bị giết tăng vọt lên 40 %.

Giáo Hội Hoa kỳ chào mừng luật bảo vệ lương tâm mới trong chăm sóc sức khỏe

Quy luật mới dài 400 trang, bao gồm các chỉ dẫn cụ thể trong các việc liên quan đến phá thai, triệt sản và hỗ trợ tự tử. Theo quy định này, các nhân viên y tế hay các tổ chức không buộc cung cấp...

Sri Lanka: Thánh lễ chưa được cử hành lại vì đe dọa khủng bố mới

Người dân Sri Lanka thật sự sợ rằng có thể có những cuộc tấn công khủng bố mới sau thảm kịch Chúa Nhật Phục Sinh. ĐHY Ranjith nói với Vatican News rằng vì lý do an ninh, ngài quyết định rằng vẫn chưa có các...