Thi hài Đấng Đáng kính Carlo Acutis được trưng bày cho tín hữu kính viếng

Từ ngày 1-17/10, thi hài của Đấng Đáng kính Carlo Acutis sẽ được đặt trong hòm kính để các tín hữu có thể kính viếng. Lễ phong chân phước cho nhà lập trình máy tính tài năng tuổi “teen” sẽ được cử hành ngày 10/10.

400 linh mục qua đời ở châu Âu vì đại dịch Covid-19; những hệ quả của đại dịch

Một báo cáo quan trọng của Hội đồng giám mục châu Âu cho biết có 400 linh mục qua đời ở châu Âu vì virus corona. Có nhiều chứng tá quảng đại đã được nhìn thấy; rất nhiều câu chuyện nhỏ của những vị anh...

Sứ điệp ĐTC gửi Liên Hiệp quốc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập

Chiều ngày 25/9, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp video đến Liên Hiệp Quốc nhân Tuần lễ Hội nghị cấp cao, kỷ niêm 75 năm thành lập Liên Hiệp Quốc. Ngài mời gọi liên đới, cộng tác , tôn trọng phẩm giá con...

ĐTC nhận đơn từ chức của ĐHY Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh

Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã từ chức, và đồng thời cũng từ bỏ các quyền được dành cho các thành viên Hồng y đoàn.

Nhiều nhà thờ ở Ý bị cướp; thánh tích thánh Gioan Phaolô II bị lấy trộm

Chiều ngày 23/9, một bình thánh tích bằng vàng chứa máu của Đức Gioan Phaolô II, được kính trong một nhà nguyện ở nhà thờ chính tòa Spoleto ở miền trung nước Ý đã bị lấy mất.

Dấn thân của Đức Thánh Cha thời hậu đại dịch Covid-19

ĐTC Phanxicô đã và đang gia tăng một loạt các hoạt động giáo huấn, nhắm động viên các tín hữu Công Giáo và cả những người thiện chí, các vị lãnh đạo công quyền và mọi người khác ý thức mình là một gia đình...

Máu thánh Januarius ở nhà thờ chính tòa Napoli lại hóa lỏng

Máu thánh Januarius lại hóa lỏng tại Napoli vào ngày lễ kính thánh nhân, ngày 19/9. Máu thánh nhân được tuyên bố đã hóa lỏng vào lúc 10:02 sáng. Đây là một phép lạ được lập lại hàng năm kể từ thế kỷ 14.

Bây giờ tất cả là cho Chúa

Sau một cuộc đời đầy biến cố thăng trầm và nhiều thử thách, rốt cuộc ông Christophe Ghesquière, 56 tuổi được phong chức linh mục ngày chúa nhật 6 tháng 9.

Đức Hồng y Tagle nhiễm Covid-19

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona khi về đến Manila, thủ đô Philippines, ngày 10 tháng 9 hôm qua.

Giáo hội Nam Phi cảnh báo về tình trạng trẻ em phải làm “chủ gia đình”

Trẻ em bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử, bị buộc phải trở thành "chủ gia đình". Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình của Tổng Giáo phận Durban, Nam Phi, đã cho biết như trên trong bản báo cáo về...

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc thiên nhiên

“Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với (các) ngươi, đó là thời kỳ toàn xá” (Lv 25,10)

Vatican xác nhận Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2020 sẽ vẫn được cử hành vào ngày 18/10

Ngày 28 tháng 8, Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đã xóa bỏ những nghi ngờ cho rằng Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2020 này sẽ được hoãn lại. Bộ xác nhận rằng Ngày này vẫn sẽ được cử hành như...

Giáo hội Công giáo tiếp tục hỗ trợ người tị nạn trong cuộc khủng hoảng Covid-19

Bản tin hàng tuần của Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, chuyên mục dành cho người di cư và tị nạn, cho thấy các tổ chức Giáo hội tiếp tục hỗ trợ người tị nạn trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Những lo ngại đạo đức của các giám mục Anh và Áo về vắc-xin Covid-19

Khi một số vắc-xin Covid-19 đạt được các thử nghiệm lâm sàng tiên tiến, các Giám mục Công giáo ở Úc và Vương quốc Anh đưa ra một câu hỏi đạo đức liên quan đến việc sử dụng bào thai bị phá thai trong quá...

Giáo hội Ethiopia tiếp tục dấn thân chống đại dịch

Mỗi năm, Giáo hội Ethiopia hỗ trợ cho 7 triệu người, cung cấp các dịch vụ giáo dục, y tế và nước sạch cho những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong khi thi hành các hoạt...

Tiếp kiến chung 26-08-2020: Chúng ta là người quản lý, chăm sóc và bảo vệ trái đất

Đức Thánh Cha tiếp kiến chung (26-08-2020): Chúng ta là người quản lý, chăm sóc và bảo vệ trái đất.

Vatican trước đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 tiếp tục lan tràn làm tê liệt nhiều hoạt động của xã hội, và cả các sinh hoạt tôn giáo, đặc biệt tại Vatican. Dầu vậy, ĐTC Phanxicô vẫn tìm mọi cách để giúp đỡ các tín hữu, nhất là về tinh...

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi không tài trợ phá thai và nghiên cứu các mô phôi thai

Qua hai tuyên bố được ký bởi Đức cha Joseph Naumann, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động phò sự sống ở Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục tái khẳng định: Nói không đối với tài trợ của liên bang trong việc...

45 phụ nữ bị bỏ rơi thoát khỏi coronavirus nhờ các nữ tu

45 phụ nữ nghèo bị bỏ rơi, được đón nhận và săn sóc tại nhà của các nữ tu của Mẹ Têrêsa ở thành phố Puna, Ấn độ. Họ bị lây nhiễm coronavirus, nhưng được khỏi bệnh ba tuần sau đó.

Giáo hội Ấn Độ khánh thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Ngày 17/8, Đức cha Peter Machado, Tổng Giám mục Bangalore đã làm phép và khánh thành một trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Thánh Gioan. Trung tâm có 400 giường, trong đó có 48 giường cách ly, khu điều...