Người tị nạn tiếp tục bị chết trên biển do đắm tàu

...Sau 5 giờ đồng hồ hải hành, máy tàu bị hư, tàu bị vào nước và chìm dần, khiến người trên tàu bị cuốn theo dòng nước. Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, chỉ còn 4 người được một tàu tuần duyên Pháp thuộc chiến dịch FRONTEX cứu vớt ở cách duyên hải Libia 30 dặm, rồi chuyển lên một tàu khác đưa về Trapani trên lãnh thổ Nam Italia.

Người tị nạn tiếp tục bị chết trên biển do đắm tàu

Có tin tức về một vụ đắm tàu chở người di dân tỵ nạn ngoài khơi nước Libia, khiến cho 4 người chết và gần 180 người khác bị mất tích.

Theo Cao Ủy tỵ nạn LHQ và tổ chức di dân thế giới, vụ đắm tàu đã xảy ra hôm 14.01. Chỉ có 4 người 3 nam một nữ, thoát chết trong chuyến tàu này. Những người thoát chết cho biết rằng họ lên đường hôm 13.01 trước đó, trong nhóm có khoảng hơn 180 người, chồng chất trên một con tàu bằng gỗ 2 tầng. Sau 5 giờ đồng hồ hải hành, máy tàu bị hư, tàu bị vào nước và chìm dần, khiến người trên tàu bị cuốn theo dòng nước. Nhiều tiếng đồng hồ sau đó, chỉ còn 4 người được một tàu tuần duyên Pháp thuộc chiến dịch FRONTEX cứu vớt  ở cách duyên hải Libia 30 dặm, rồi chuyển lên một tàu khác đưa về Trapani trên lãnh thổ Nam Italia. 

Theo Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, trên 2300 người di dân tỵ nạn đã đến Italia trong 19 ngày đầu năm nay, những sóng gió lạnh giá mùa đông những ngày này hình như không làm họ ngã lòng từ bỏ ý định vượt biển. Trong năm ngoái 2016, chính quyền Italia đã tiếp đón hơn 181 ngàn người di dân tỵ nạn và Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ ghi nhận trên 5 ngàn người chết hay mất tích trên biển cả. (AFP 16.01.2017) 

Cũng liên quan đến người tỵ nạn, hôm 19.01 vừa qua, tổ chức Nhi Đồng thế giới UNICEF đã bày tỏ lo âu trước sự kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, có khoảng 1 triệu 200 ngàn trẻ em tỵ nạn Siria trong số này 380 ngàn em bị loại ra ngoài hệ thống giáo dục học đường. Trong một thông cáo, UNICEF ca ngợi cố gắng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lãnh vực này, nhưng kêu gọi thế giới nỗ lực trợ giúp nhiều hơn nữa để cứu một thế hệ trẻ em Siria khỏi thảm kịch không có cơ hội và phương tiện phát triển trí thức hầu có đủ khả năng tái xây dựng tương lai đất nước. 

(Mai Anh, RadioVaticana 27.01.2017/
ADN 19.01.2017)