Bức tường Than khóc: các bà có thể đứng bên cạnh cầu nguyện với các ông

Các phụ nữ Do thái phóng khoáng đã đấu tranh từ hàng chục năm nay để được quyền cầu nguyện với các ông ở nơi linh thiêng nhất này của Do Thái giáo.

Bức tường Than khóc: các bà có thể đứng bên cạnh cầu nguyện với các ông

Ngày 31 tháng 1-2016, chính quyền Israel vừa chấp nhận dành một khoảng cầu nguyện chung để đàn ông-đàn bà có thể đứng bên cạnh nhau cầu nguyện ở Bức tường Than khóc ở Giêrusalem.

Các phụ nữ Do thái phóng khoáng đã đấu tranh từ hàng chục năm nay để được quyền cầu nguyện với các ông ở nơi linh thiêng nhất này của Do Thái giáo.

Theo báo chí Israel cho biết, một khoảng cầu nguyện thứ ba vừa được quy định, ngoài hai khoảng tách riêng của đàn ông và đàn bà do các người cực kỳ chính thống bảo thủ quản lý.

Các nhóm Do Thái bảo thủ luôn chống đối các thành viên của hiệp hội tự do “các bà ở bức tường” cầu nguyện ở đây. Họ xem cách cầu nguyện đọc giọng to, đọc kinh Torah và mang khăn để cầu nguyện của những người này là đi ngược với truyền thống. Các cuộc chống đối của hiệp hội thường chấm dứt bằng các va chạm với những người chính thống cực kỳ bảo thủ.

(Marta An Nguyễn, phanxico.vn 02.02.3016)