Tin Trong Nước

Mất hơn 2 giờ đồng hồ, thuyền viên trên tàu mới kéo được con cá lên khoang. Họ phát hiện đây là cá mặt trăng dài 2,5 m, đường kính 2,5 m tính cả vây, cân nặng 500 kg...

Cá mặt trăng 500 kg mắc lưới ngư dân

Bắt được cá mặt trăng nặng 500 kg, ngư dân Nghệ An đã làm thủ tục trao cho Bảo tàng thiên nhiên.
ca-7624-1408796540.jpg

Cá mặt trăng được ướp lạnh để đưa vào đất liền. Ảnh: N.Tuấn.

Ngày 21/8, tàu cá của ngư dân Nguyễn Minh Vượng, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), trong lúc đánh bắt cách Hà Tĩnh hơn 100 hải lý thì phát hiện một con cá to mắc lưới.

Mất hơn 2 giờ đồng hồ, thuyền viên trên tàu mới kéo được con cá lên khoang. Họ phát hiện đây là cá mặt trăng dài 2,5 m, đường kính 2,5 m tính cả vây, cân nặng 500 kg. Con cá sau đó đã chết.

ca-mat-trang-8501-1408796540.jpg

Con cá nặng 5 tạ được cẩu khỏi khoang tàu. Ảnh: N. Tuấn.

Biết đây là loại cá quý hiếm, ông Vương cùng mọi người ướp lạnh rồi cho tàu chở về. Hôm nay 23/8, tàu ông Vương cập bờ và thông báo với chính quyền địa phương để làm thủ tục tặng xác cá cho Bảo tàng thiên nhiên.

Trước đây, ngư dân tại Nghệ An từng bắt được loại cá này và cũng bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cá mặt trăng là loài cá biển cỡ lớn, thân hình bầu dục, chiều dài thân có thể đạt tới 5,5 m, có màu sắc sặc sỡ, sống ở vùng nước sâu, nhiệt độ thấp. 

Hải Bình

 

Nghĩa vụ quân sự: Nhà nghèo chen chân, nhà giàu trốn tránh

Phường Đồng Phú (Đồng Hới, Quảng Bình) có 5 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự nhưng đến 8 người viết đơn tình nguyện, nên phường phải ưu tiên gia đình nghèo để duyệt nhập ngũ.

So với nhiều đợt tuyển quân trước, đợt tháng 8 này có rất nhiều công dân tình nguyện nhập ngũ. Đinh Tiến Đạt (sinh năm 1995), con trai duy nhất của một gia đình ở tiểu khu 1, phường Đồng Phú (TP Đồng Hới, Quảng Bình) là trường hợp như thế. Sau hai lần thi sĩ quan thông tin không đậu, Đạt xung phong nhập ngũ. "Em cảm thấy khá hồi hộp vì đây là lần đầu xa gia đình, nhưng em muốn rèn tính tự lập và mong phục vụ lâu dài trong quân đội”, Đạt chia sẻ.

Giải thích về việc số thanh niên địa phương viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng, ông Trần Ngọc Ánh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đồng Phú nói: “Thanh niên nhập ngũ thì bố mẹ được cấp bảo hiểm y tế, hỗ trợ học nghề khi xuất ngũ và nhiều ưu tiên khác nên ngày càng đông gia đình động viên con em tình nguyện nhập ngũ. Nhiều trường hợp tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm ổn định đã nộp đơn xin đi nghĩa vụ quân sự”.

Chuẩn bị cho đợt giao quân sắp tới, phường Đồng Phú gọi khám sức khỏe 23 thanh niên, trong đó 8 người viết đơn tình nguyện. “Do phường Đồng Phú có 5 chỉ tiêu nên phải xét thứ tự ưu tiên gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chưa có việc làm ổn định. 5 công dân nhập ngũ của phường đều viết đơn tình nguyện”, ông Ánh thông tin.

Thanh Hóa và Nghệ An là hai địa phương có số công dân tình nguyện nhập ngũ khá cao. Tại Nghệ An, mấy mùa tuyển quân gần đây số công dân tình nguyện luôn chiếm gần 50% chỉ tiêu ngập ngũ. Trung tá Nguyễn Đình Minh, Ban Quân lực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho hay, huyện Con Cuông thậm chí có 100% quân số là tình nguyện.

Trừ Hà Nội (28,8% công dân tình nguyện), đa số thanh niên xung phong nhập ngũ xuất thân từ gia đình nghèo. "Con em gia đình có điều kiện kinh tế thường học hành và đỗ đạt vào các trường cao đẳng, đại học hoặc trường nghề nên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Con nhà nghèo thiệt thòi hơn", ông Nguyễn Minh Phương, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) nói và dẫn chứng, đợt tuyển quân đầu năm 2014, phường Trường Thi có 3 tân binh thì 2 trường hợp con hộ nghèo xung phong nhập ngũ.

nhap-ngu-2-4126-1408507190.jpg

Đầu tháng 9, những tân binh vừa được tuyển chọn sẽ nhập ngũ. Ảnh: Nguyên Anh.

Trình độ thanh niên nhập ngũ đã cao hơn, nhưng còn thấp so với yêu cầu. Đợt tuyển quân lần một năm 2014, Nghệ An có 1.350 chỉ tiêu thì tỷ lệ tốt nghiệp THPT chiếm 66%, THCS 33% và chỉ 0,8% (12 người) đạt trình độ cao đẳng, đại học. Hai đợt tuyển quân 2013, toàn tỉnh có 16/3.300 người tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

Hà Nội là địa phương ít ỏi có tỷ lệ tân binh đạt trình độ cao. Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng Quân lực Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội cho biết, thành phố ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đợt đầu năm 2014, Hà Nội đạt hơn 36% trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Đợt tuyển quân thứ hai, "các quận, huyện, thị xã đã thống nhất danh sách, chốt quân số và phát lệnh nhập ngũ ban đầu hơn 2.000 công dân. Trong số này, trình độ CĐ, ĐH chiếm 41,5%, cán bộ công nhân viên chức 2,45%. Con cán bộ đảng viên 6,7%", đại tá Toàn cho hay.

Ngoài vấn đề chất lượng tân binh, công tác tuyển quân nhiều địa phương gặp khó do bệnh tật và sự trốn tránh. Con em những gia đình có điều kiện thường không muốn làm nghĩa vụ, thay vào đó, họ cho con đi làm ăn kinh tế, đi nước ngoài. Các thủ thuật né tránh thường được áp dụng là làm hạ huyết áp, xăm trổ lên cơ thể, dùng thuốc kích thích hoặc tìm cớ trễ tàu xe.

Hà Nội dân số đông, lượng thanh niên đến tuổi nhập ngũ cũng rất lớn. Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ như cận thị, viễn thị rất cao và theo chỉ đạo những người này không được tuyển. Cụ thể, tỷ lệ mắc tật khúc xạ qua sơ tuyển ở quận Hai Bà Trưng là 76,7%, Long Biên 72%, Hoàng Mai 68%. 

Với luật hiện hành, số công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ của Hà Nội chiếm 66,6% số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Vì vậy, đại diện Bộ Tư lệnh thủ đô đồng tình với dự thảo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, thu hẹp đối tượng miễn, tạm hoãn nhập ngũ.

"Chỉ cần tạm hoãn cho học sinh, sinh viên đại học chính quy là được. Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đại học mọc lên rất nhiều, phải tiếp thị tuyển sinh thì cần thu hẹp đối tượng nhập ngũ mới đảm bảo công bằng. Sinh viên học xong, ra trường cũng phải nhập ngũ. Những người này có 2 năm học đại cương nên khi vào quân đội những kiến thức lý luận sẽ được rút gọn, có nhiều thời gian học chuyên môn", đại tá Toàn góp ý.

Ông Toàn cũng cho rằng, Việt Nam cần học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới: bất cứ ai tốt nghiệp đại học xong cũng phải đi bộ đội, chưa có thẻ quân nhân tại ngũ thì không đơn vị nào được tiếp nhận làm việc.

Theo kế hoạch, đầu tháng 9 những công dân đã được tuyển chọn sẽ lên đường nhập ngũ.

Nhóm phóng viên

 

Chùa Bồ Đề có thể được tiếp tục nuôi trẻ

Nếu có nguyện vọng, nhà chùa sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trẻ em và người già trên tinh thần tuân thủ pháp luật và các đối tượng được chăm sóc tốt.

Ngày 22/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội phát đi thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về công tác quản lý, nuôi dưỡng trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên.

bode4-1408690707-660x0-1978-1408756276.j

Gần 20 trẻ em ở chùa Bồ Đề đã được chuyển đến Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật (Ba Vì, Hà Nội). Ảnh: Minh Minh.

Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu các cơ quan chức năng phân loại để đưa các đối tượng tái hoà nhập cộng đồng và đưa về nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội, Thường trực Thành ủy cũng “cho phép nhà chùa nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội” nếu chùa Bồ Đề có nguyện vọng. Tuy nhiên việc nuôi dưỡng phải theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần các đối tượng phải được chăm sóc tốt.

Các cơ quan chức năng được Thành ủy yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức tôn giáo rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở bảo trợ trên toàn thành phố hoàn thiện thủ tục, nếu đủ điều kiện; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Thành ủy yêu cầu công an thành phố tiếp tục điều tra, sớm kết luận vụ việc có dấu hiệu mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để có phương án xử lý hợp tình, hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng chủ động trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin toàn diện, trung thực, khách quan về vụ việc.

Theo UBND quận Long Biên, ngày 18/8 chùa Bồ Đề đã có văn bản đề nghị đưa toàn bộ những người đang được nuôi dưỡng tại chùa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố.

Chia sẻ về việc này, ni sư Đàm Lan bày tỏ: "Tôi buồn lắm, tôi chẳng biết nói sao. Đây là công việc ý nghĩa nhất trong cuộc đời mấy chục năm tu hành tôi đã làm và vẫn muốn làm. Mong sao nhà nước hướng dẫn để tôi làm những việc đúng theo quy định pháp luật, tiếp tục nuôi dưỡng các cháu". Bà cho hay, tất cả các bé ở khu nhà mở đều gắn bó với chùa một thời gian dài nên nhà chùa muốn giữ các cháu lại để tiếp tục nuôi nấng, dạy dỗ. 

Trụ trì chùa Bồ Đề giãi bày, nếu chùa không được tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ côi nữa sẽ làm mất hình ảnh từ bi, hỉ xả của đạo Phật. Khách thập phương đến chùa khấn Phật không chỉ gửi gắm ý nguyện mà nhìn thấy các cháu khỏe mạnh lớn khôn, họ còn có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Ngày 22/8, Sở Lao động, quận Long Biên cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức đưa 33 người (15 người già và 18 cháu bé) đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật, Trung tâm bảo trợ xã hội 2 cùng ở huyện Ba Vì. Sở Lao động chưa xác định thời gian và số lượng cho các đợt chuyển tiếp theo.

Minh Minh - Bảo Hà 

Theo Vnexpress