KINH NGHIỆM DẠY GIÁO LÝ TÂN TÒNG - HUẤN LUYỆN TÁC NHÂN TIN MỪNG

...Không những Giáo Phận Xuân Lộc mà nhiều Giáo Phận khác gởi người học khóa này, như Giáo Phận Long Xuyên gởi các chủng sinh, Bùi Chu 2 cha Trưởng – Phó ban và 2 giáo dân học 1 khóa. Hàm Tân hơn 200 tác viên Tin mừng. Họ hoạt động rất tốt. Dịp hè (tháng 5-6-7) nhiều dòng gởi các em TTS, TS đến học. UB Loan báo Tin mừng Xuân Lộc bao hết nên người học không phải đóng góp gì.

Đại Hội Truyền giáo Toàn quốc tại Trung Tâm Mục vụ Huế
Buổi chiều ngày thứ hai - 02/09/2015
Bài chia sẻ 2

KINH NGHIỆM DẠY GIÁO LÝ TÂN TÒNG
HUẤN LUYỆN TÁC NHÂN TIN MỪNG
 

 

Cha Xuân Thảo – Giáo Phận Xuân Lộc 
Có cha Lai SJ giúp, tổ chức các khóa huấn luyện những người đi học Lời Chúa và đóng góp cho việc loan báo Tin mừng. Đến nay đã huấn luyện gần 100 khóa, gần 9000 tác nhân Tin mừng thuộc nhiều Giáo Phận. Phấn khởi và yêu mến tin mừng, ra đi loan báo, làm thành đoàn thể. Có 10 anh em từ huế vào Sài-Gòn học, có 1 chị là Thành Đoàn Huế, Huế gọi vào Đồng Nai và CA tỉnh gọi làm việc… Có cả những linh mục tu sĩ nam nữ đến học hỏi. Từ 2010 đến nay cũng đào tạo nhiều tác nhân Tin mừng cho 25 Giáo Phận. Có các anh chị em tác viên ba-lô. Nhiều anh chị em Tin lành đạp xe với ba lô trên vai vào nhà người ta rao giảng Lời Chúa. Nhiều người không muốn cho nhưng họ không báo trước, gõ cửa người ta mở là nhào vào rao giảng ngay… Các anh chị em tác viên ba-lô cũng sẵn sàng đến từng nhà gặp gỡ.
Một nhóm khác là anh chị em tác viên nhảy dù, họ làm đơn tình nguyện và các cha xứ đồng ý. Họ được gởi vào vùng lương dân để hoạt động. Mời Đại Hội lắng nghe các chia sẻ…

Chị Anna Thu 
Chúa biết con chẳng là gì, yêu thương Ngài vẫn gọi con đi…
Là tác viên ba-lô Xuân Lộc, khao khát tham gia việc loan báo Tin mừng thiết thực, từ 08/2005 đến 08/2014 tham gia nhóm anh chị em tác viên ba-lô giáo hạt Phương Lâm, mỗi ngày dành khoảng 5 giờ cho công cuộc truyền giáo, thăm tân tòng mới rửa tội để động viên họ sống đạo. Rất hạnh phúc, vì được quan tâm. Đến 2013 lập nhóm anh chị em tác viên nhảy dù, 2 vợ chồng làm đơn tình nguyện xin gia nhập. Được gởi đến vùng lương dân Tân Triều – Biên Hòa hoạt động. Đạt nhiều kết quả tốt đẹp…

Soeur Đào – Phao-lô
Vừa rời môi trường này đến vùng sâu vùng xa phục vụ anh em dân tộc. Các anh em học tác viên Tin mừng lúc đầu thấy mệt mỏi lo lắng nhưng sau thời gian học có những ngày tĩnh tâm học được biến đổi, nhờ gặp Lời Chúa trong cầu nguyện và Đấng chạm vào lòng họ. Một anh đến lớp với 2 cái nạng, anh nói bị xe quẹt. Nhưng sau đó anh kể không bị xe quẹt anh không tham gia. Chị quỳ năn nỉ anh bỏ nghề thanh tra nhà nước nhưng bị anh đá. Cuối khóa anh về xin lỗi vợ, nhưng vợ ngoảnh mặt đi… Các Sơ bảo anh đá chị lăn mấy vòng, chị mới quay mặt vào tường đâu có sao…

Một anh khác chia sẻ khi về sẽ tha thứ cho ba vì 25 năm hận ba con, luôn muốn nổi loạn. Được Lời Chúa đụng chạm anh quyết định tha thứ dù lúc anh còn trong bụn mẹ ba anh bỏ vợ theo người khác… Khi Chúa đụng chạm người ta sẵn sàng sống cuộc sống mới.

Một đại gia làm ăn vốn 23 tỉ, hay giúp các nhà thờ và chỉ lo buôn bán. Một ngày nọ chị bị lừa mất hết và nợ nóng thêm 5 tỉ, phải bỏ nhà vì bị xiết nợ. Chị tới lớp với khuôn mặt như bị bệnh tâm thần. Sau 1 tuần chị có thể bình tĩnh kể lại sự nhục nhã khi ra khỏi nhà với đôi tay trắng, có lúc muốn đầu độc cho cả gia đình chết để thoát nợ đời. Một hôm đức con út nói: mẹ ơi, con không muốn chết… Chị bừng tỉnh ngạc nhiên, chưa bao giờ hé lộ diều đó với ai sao con hiểu? Chị nói nếu Chúa không lấy hết gia tài của cải của con, không bao giờ con đến lớp này. Sau gặp lại chị nói con tưởng những người con mắc nợ sẽ xé xác con ra nhưng không ngở họ chở gạo tới, cho rau, có người còn cho mượn tiền làm ăn vì chị làm ăn rất giỏi… Sau 1 năm chị trả gần hết nợ. Chị được mời gọi đọc xem trong biến cố đó Chúa nói gì, nhờ làm việc thiện mà Chúa không bỏ rơi chị…

Cha Thảo
Sẽ có thời gian cho mọi người hỏi thêm. Không những Giáo Phận Xuân Lộc mà nhiều Giáo Phận khác gởi người học khóa này, như Giáo Phận Long Xuyên gởi các chủng sinh, Bùi Chu 2 cha Trưởng – Phó ban và 2 giáo dân học 1 khóa. Hàm Tân hơn 200 tác viên Tin mừng. Họ hoạt động rất tốt. Dịp hè (tháng 5-6-7) nhiều dòng gởi các em TTS, TS đến học. UB Loan báo Tin mừng Xuân Lộc bao hết nên người học không phải đóng góp gì. Câu lạc bộ 2000 được thành lập năm thánh 2000 có hơn 1000 thành viên, họ cầu nguyện và góp công góp của, có người tình nguyện đóng góp 1 tháng 50.000, 100.000… Mỗi năm khoảng 700 triệu.

Cha Công Xuân Lộc, du học Philipines về
Theo cha cố Thảo từ 2003, sau khi làm linh mục về làm cha phó của Ngài. Có thực hiện audio giáo lý dự tòng và audio giáo lý hôn nhân. Lý do các cha không dạy được trao cho giáo dân nhưng họ làm không đạt. Vì thế bộ audio này đầy đủ hết, có thể cho những dự tòng bận rộn, họ không đi học được có thể nghe để hiểu… Thêm một bước nữa chúng con áp dụng truyền thông vì làm nhiều cho giời bình dân mà thiếu mảng cho trí thức. Bên Mỹ họ có những chia sẻ bằng video của những người từ Anh giáo Tin lành trở về (EWTN), xin phép họ dịch lồng tiếng Việt và đưa lên, họ cho luôn 1 section tiếng việt… Sẽ gởi link cho các tham dự vie

Cha Tăng - Giáo Phận Long Xuyên
Họp về Loan báo Tin mừng… Kể câu chuyện Chúa Giêsu, từng người nói về cảm nghiệm cá nhân khi gặp gỡ Đức Kitô và đi gặp kể lại cho người khác. Về áp dụng cho dân ít học ở miền Tây. 2010 Đại hội kể truyện Chúa Giêsu cho cả Giáo Phận Long Xuyên thấy rất hay, và tổ chức tiếp tục, con số lên 500-600 người. Đức cha Long Xuyên thấy tốt nên cho chủng sinh đi hết. Cần người Phụ trách tổ chức cho họ được qui tụ, có chương trình sắp tới ban thường vụ HĐ Giáo xứ cho đi học tác viên Tin mừng hết. nên phát triển tác viên Tin mừng trong các giáo xứ vì họ làm việc hăng say, tự nguyện, tìm ra việc để làm.
Dạy giáo lý dự tòng: Muốn hoán cải phải bắt đầu từ hàng ngũ linh mục. Nếu các cha xứ không ủng hộ không đưa ra áp dụng thì Công Đồng vẫn ở trong sổ sách. Các linh mục là thành phần then chốt trong cuộc hoán cải Mục vụ. Nhiều vị lười dạy giáo lý dự tòng vô cùng. Thời gian trước dạy theo giáo lý hệ thống hỏi thưa, nhưng anh em dự tòng không nắm chắc, theo rồi bỏ đạo 80%. Sau đó liên kết với trình tự Phúc Âm Chúa nhật, lồng với giáo lý và phụng vụ thì 80% giữ đạo. Tin mừng và giáo lý cần liên kết chặt chẽ mới giúp lâu bền. Hơn nữa cần gặp gỡ Chúa để Chúa biến đổi.

Cha Thảo
Đang tạo Nội qui – đã xong nhưng ĐC xem qua và muốn đưa sang cha tuệ xem kỹ phần pháp lý cho phù hợp Giáo luật. Hy vọng sẽ sớm có. Trước Nha trang có 16 anh em Chăm vào học. Nay nhiều Giáo Phận muốn có hỗ trợ để đi học, có chương trình dạy buổi tối. Giáo Phận nào cần có thể xin gởi người đến huấn luyện, xin Giáo Phận lo tiền di chuyển và báo trước để người đi huấn luyện xin phép nhà dòng…

Cha Công
Có 1 bản tóm tắt giáo lý cho giáo dân làm công tác tông đồ. Bài giáo lý đó có thể dạy trong 6 tháng, 3 tháng hay 1 ngày, thậm chí 1 giờ… Đó là kinh Nghĩa Đức tin. Ai cũng thuộc mà ít sử dụng.
Cầu nguyện: nâng tâm hồn lên với Chúa – 4 ý. Kính thờ - Ca khen cảm tạ - Phạt tạ - Xin ơn.
Tín lý: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – Nhập thể - Cứu chuộc. Mầu nhiệm Giáo Hội – Tứ chung…
Luân lý phải giữ: 10 điều răn Chúa, 6 điều luật Giáo Hội, làm việc lành phước đức…
Bí tích: những phương thế linh nghiệm cho chúng con được nên Thánh. Đặc biệt: Bí tích Thánh thể và Giải tội (Rửa tội rồi)…

Cha Tuyên: cám ơn cha Thảo, mời ai có thắc mắc cứ tìm hiểu thêm... Xin hội nghị đóng góp thêm ý kiến về giáo lý dự tòng, tác viên Tin mừng và học hỏi Giáo huấn của Giáo Hội...
Một số chia sẻ khác....

 FMM/VN