VỀ CUỘC TRIỄN LÃM MỸ THUẬT CỦA NHÓM MT NGÀY 21 ĐẾN 27/3/2013

Nữ tu Cecilia Huyền Trân đã mạnh dạn khởi xướng và thành lập nhóm sáng tác MT, cùng với 30 bạn sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM. Sau đó nhóm MT hợp tác với nhóm Nhiếp Ảnh Gia Công Giáo, bắt đầu sáng tác các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và nhiếp ảnh liên quan đến đề tài: “Bảo vệ sự sống.” Sau gần một năm, mơ ước của nhóm MT đã thành tựu, nhờ sự hợp tác chân thành của các bạn sinh viên trường ĐHMT/TP. HCM, và các nhiếp ảnh gia Công Giáo...

 

Có một Sự Sống như thế...

Vào hồi 16:00 chiều 21/3/2013, tại khuôn viên nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Kỳ Đồng, Q3, cạnh nhà sách Đức Mẹ, khai mạc phỏng tranh, ảnh nghệ thuật của nhóm MT với chủ đề SỰ SỐNG.

Inline image 1

Sau lời chào mừng và giới thiệu quan khách của cô dẫn chương trình, cùng lời trình bày của bạn Giuse Tô Bảo Ân, Đại diện sinh viên, giới thiệu sơ lược về các tác phẩm trong buổi triển lãm hôm nay, Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh, Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế, Tổngthư ký Uỷ Ban Giám Mục về Nghệ Thuật Thánh, chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Đức Giám Muc Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giáo Phận Quy Nhơn, Chủ tịch Ủy Ban Nghệ  Thuật Thánh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Inline image 2

Tiếp đến, MC trân trọng mời Lm Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Vinh Sơn Phạm Trung Thành cắt băng khánh thành phòng tranh cùng với quý Lm Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicôla, Giáo Phận Phan Thiết, Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu, Thư ký Toà Giám Mục Giáo phận Phan Thiết, Lm Gioan Baotixita Trần Văn Nhủ, Quản Xứ Giáo Xứ Công Lý, Lm Giuse Nguyễn Kim Anh, Quản xứ Giáo Xứ Tân Lý.

Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đảo của quý Lm, tu sĩ nam nữ, thầy cô trường Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM, các hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia, giới sáng tác Nghệ Thuật Thánh, cùng quý thân hữu, bạn bè và quý quan khách gần xa.

Dưới mái nhà tiền chế thoáng và mở, nổi bật lên chủ đề “SỰ SỐNG’ với hơn 60 bức tranh, được thể hiện trên nhiều chất liệu như: sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ, in độc bản, digital, chì, than, phấn tiên; 2 tác phẩm xếp đặt và điêu khắc cùng 40 bức ảnh nghệ thuật, màu và đen trắng.

Vào năm 2010, trăn trở trước vấn nạn nạo phá thai ở Việt Nam ngày một gia tăng, sự coi thường sinh mạng con người, đặc biệt là những thai nhi, nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Cécilia Nguyễn Thị Huyền Trân đã dự định tổ chức triển lãm tranh, ảnh với đề tài bảo vệ sự sống. Khi ấy, Lm nghĩa phụ, Giuse Nguyễn Kim Anh rất hoan nghênh và tích cực khuyến khích dự án đầy ý nghĩa nhân bản và đạo đức, rất đáng trân trọng đó.

Ấp ủ nguyện vọng đó, vào tháng 4/2012, Nữ tu Cecilia Huyền Trân đã mạnh dạn khởi xướng và thành lập nhóm sáng tác MT, cùng với 30 bạn sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM. Sau đó nhóm MT hợp tác với nhóm Nhiếp Ảnh Gia Công Giáo, bắt đầu sáng tác các tác phẩm hội hoạ, điêu khắc và nhiếp ảnh liên quan đến đề tài: “Bảo vệ sự sống.”

Sau gần một năm, mơ ước của nhóm MT đã thành tựu, nhờ sự hợp tác chân thành của các bạn sinh viên trường ĐHMT .TP. HCM, và các nhiếp ảnh gia Công Giáo.  Cuộc triển lãm “Sự Sống” hôm nay được sự ủng hộ đặc biệt nhiệt thành của Lm Giám Tỉnh DCCT, Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Lm Giuse Lê Quang Uy và Cha Quản xứ Giáo xứ Công Lý, Giáo Phận TP. HCM, cùng Quý Lm Giáo Phận Phan Thiết.

Những tác phẩm trưng bày trong cuộc triễn làm“Sự Sống”đều được các tác giả đồng ý bán, để chung tay góp vào quỹ “Bảo Vệ Sự Sống.”

Inline image 3

Ngay chính giữa phòng, đập ngay vào mắt khách tham quan là bức tượng thai nhi đỏ hỏn, lồng trong khung kính vuông vắn, như nhắc nhở mọi người, cần phải bảo vệ thai nhi khỏi bàn tay nham nhúa của những đao phủ áo trắng.

Phía tay phải là 40 bức ảnh nghệ thuật, với những góc nhìn sâu sắc về trẻ thơ và môi trường. Đặc biệt hình cháu bé trùm áo mưa, giang tay, khấn xin Mẹ Tà Pao của tác giả Minh Quang thật ấn tượng.

Inline image 4

Phía tay phải, sắp đặt hai dãy máng tro, trồi lên những cái gáo dừa khô lủng lỗ, không khỏi liên tưởng đến những sọ em bé chết oan ức đâu đó trong xã hội, đang đắm chìm vào nền văn minh sự chết.

Inline image 5

Sát 1

Phía trong, gần chính giữa nội bật bộ ba bức họa “Sát” in độc bản, của tác giả Cecilia Huyền Trân với lưỡi kéo oan nghiệt, lạnh lùng cắt phăng đi sự sống…

Inline image 6

Từ trái sang phải: Bác Kim Anh, Lm Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicôla, Giáo Phận Phan Thiết, Nữ tu Cecilia Huyền Trân, Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu, Thư ký Toà Giám Mục Giáo phận Phan Thiết,

Còn nhiều nữa những bức họa ấn tượng khó phai. Xin dành sự bất ngờ cho khách tham quan thưởng lãm và cảm nghiệm.

Chân thành chúc mừng Nữ tu Cecilia và nhóm MT đã thành công bước đầu tiên. Hy vọng, sớm được tái ngộ cùng MT với những tác phẩm để đời. Chúc mừng nghĩa phụ Giuse Nguyễn Kim Anh với bông hoa thắm hương sắc đầu mùa.

AM Trần Bình An