ĐGH Bênêđictô XVI và phương tiện truyền thông xã hội

Hầu hết các thông điệp của Đức Thánh Cha gửi đến 1,5 triệu người theo mạng xã hội là nhằm thúc đẩy Giáo lý Công giáo và giáo huấn của ngài, dù đôi khi nhận xét về những sự kiện đang xảy ra, lên án bạo lực ở Nigeria và Syria. Có một tin nhắn xin những người theo dõi mạng xã hội đề nghị các sáng kiến về việc làm thế nào để cầu nguyện nhiều hơn khi "chúng ta quá bận rộn với những đòi hỏi của công việc, gia đình và thế giới".

ĐGH Bênêđictô XVI và phương tiện truyền thông xã hội

EMTY (23-2-2013) - ĐGH Bênêđictô XVI sử dụng Twitter chỉ mới 2 tháng, tính đến ngày ngài rời ngai giáo hoàng (28-2-2013). Trong thời gian đó, ngài chỉ mới gửi đi 34 tin nhắn - 33 nếu không tính 1 tin nhắn phải sữa lỗi đánh máy.

Vị lãnh đạo tinh thần của 1,2 tỷ người Công giáo đã làm thế giới sửng sốt với lời tuyên bố sẽ từ nhiệm ngày 28-2 do "lớn tuổi và sức khoẻ suy giảm".

Hầu hết các thông điệp của Đức Thánh Cha gửi đến 1,5 triệu người theo mạng xã hội là nhằm thúc đẩy Giáo lý Công giáo và giáo huấn của ngài, dù đôi khi nhận xét về những sự kiện đang xảy ra, lên án bạo lực ở Nigeria và Syria. Có một tin nhắn xin những người theo dõi mạng xã hội đề nghị các sáng kiến về việc làm thế nào để cầu nguyện nhiều hơn khi "chúng ta quá bận rộn với những đòi hỏi của công việc, gia đình và thế giới".

Đây là vị Giáo hoàng đầu tiên sử dụng Twitter, ngài tweet với tài khoản mang tên @Pontifex.

Tất cả các thông điệp của ngài đã được nhắn lại cho hàng ngàn người theo, mặc dù có những người khác đã sử dụng Twitter để chỉ trích Giáo hội Công giáo về lạm dụng tình dục bởi các linh mục, hoặc lập trường của Giáo Hội về hôn nhân đồng tính và các vấn đề khác.

Dưới đây là 5 thông điệp phổ biến nhất của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, theo xếp hạng của số lượng nhắn lại (retweets):

- Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng để được liên lạc với bạn thông qua Twitter. Cám ơn sự đáp trả quảng đại của bạn. Từ trái tim của mình, tôi chúc lành cho tất cả các bạn.

- Hãy dâng tất cả mọi sự cho Chúa, xin Ngài giúp đỡ bạn trong mọi tình cảnh của cuộc sống hằng ngày và hãy nhớ rằng Ngài luôn ở bên cạnh bạn.

- Chúng ta có thể chắc chắn rằng một người có lòng tin thì không bao giờ đơn độc. Thiên Chúa là đá tảng vững chắc mà trên đó chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta và tình yêu của Ngài luôn kiên trung bền vững.

- Xin Chúa chúc lành cho bạn và dõi theo bạn trong năm mới. 

- Đời sống đức tin của mọi người có những lúc bước đi trong ánh sáng, nhưng cũng có những khi đi trong tăm tối. Nếu bạn muốn bước đi trong ánh sáng, hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn bạn.

 
Điều thú vị là những tin nhắn như lời châm ngôn là những câu trả lời của ĐTC cho một số những câu hỏi gửi đến ngài:

Một phụ nữ ở Hoa Kỳ hỏi: "Xin ĐTC chỉ dẫn làm thế nào để có thể cầu nguyện nhiều hơn khi chúng con bận rộn với những đòi hỏi do công việc, gia đình và những gì xảy ra trên thế giới". ĐTC trả lời: "Hãy dâng tất cả mọi sự cho Chúa, xin Ngài giúp đỡ bạn trong mọi tình cảnh của cuộc sống hằng ngày và hãy nhớ rằng Ngài luôn ở bên cạnh bạn."

Một câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha: "Làm thế nào để chúng con cử hành Năm Đức Tin tốt hơn trong đời sống hằng ngày?" ĐTC trả lời: "Bằng việc nói chuyện với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện, lắng nghe những gì Người nói với bạn trong Tin Mừng và tìm kiếm Người nơi những ai đang có nhu cầu."

Câu hỏi bằng tiếng Bồ Đào Nha: "Làm thế nào đức tin vào Chúa Kitô có thể sống động trong một thế giới vô vọng?". ĐTC nhắn lại: "Chúng ta có thể chắc chắn rằng một người có lòng tin thì không bao giờ đơn độc. Thiên Chúa là đá tảng vững chắc mà trên đó chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta và tình yêu của Ngài luôn kiên trung bền vững."

Trong mục "Vatican Insider" của tờ báo La Stampa cho biết một công ty của Ý, Expert System, đã làm bảng phân tích điện toán về 20.000 phúc đáp và câu hỏi gửi đến ĐTC, được chia thành 4 đề mục chính: tôn giáo (41%); nghệ thuật, văn hoá, giải trí (20%); kinh tế và tài chính (16%); và tội ác (5%).

Đức ông Paul Tighe, Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội của Vatican nói với Dich vụ Tin tức Công giáo (Catholic News Service) rằng, tuy có những phản hồi báng bổ hoặc hận thù, đã có những câu hỏi "thật tuyệt vời, đầy xúc động, rất trung thực và chân thật".
 
Mai Trang