THÔNG BÁO: Thánh lễ Khai Mạc Năm Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sài Gòn

Tổng giáo phận thành phố của chúng ta sẽ khai mạc Năm Thánh vào lúc 8g30 ngày thứ Bảy 23 tháng 06 năm 2018 tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà, 1 Quảng trường Công xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, để mừng kỷ niệm 30 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh tại Rôma.

THÔNG BÁO: Thánh lễ Khai Mạc Năm Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sài Gòn

Hình ảnh có liên quan

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC

180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

( (84.28) 3930 3828

E.mail : tgmsaigon@vnn.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2018

Kính gởi : Quý Cha - Quý Dòng Tu - và anh chị em giáo dân trong Đại gia đình Tổng giáo phận.

Kính quý Cha, quý Dòng Tu và anh chị em giáo dân,

Văn phòng Toà Tổng Giám Mục xin nhắc lại điều hai Đức cha Giám quản Giuse và Đức cha Luy đã nói trong thư mục vụ tháng Thánh Tâm 2018 là :

Tổng giáo phận thành phố của chúng ta sẽ khai mạc Năm Thánh vào lúc 8g30 ngày thứ Bảy 23 tháng 06 năm 2018 tại nhà thờ Chánh Toà Đức Bà, 1 Quảng trường Công xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, để mừng kỷ niệm 30 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh tại Rôma.

Kính mời quý cha, đại diện các dòng tu và các giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân đến tham dự đông đảo để kỷ niệm sự kiện trọng đại này.

Trong Tổng giáo phận chúng ta có hai nơi hành hương là nhà thờ Chợ Đũi 1 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thuộc hạt Saigon - Chợ Quán, và nhà thờ Thánh Gẫm, đường 16, KP. Gò Công, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thuộc hạt Thủ Thiêm, để anh chị em giáo dân đến kính viếng và lãnh ơn toàn xá.

Còn trong Giáo tỉnh phía Nam thì có Trung Tâm hành hương Ba Giồng thuộc giáo phận Mỹ Tho.

Văn phòng Toà Tổng Giám  Mục kính báo.

Kết quả hình ảnh cho nhà thờ đức bà

Kết quả hình ảnh cho Trung Tâm hành hương Ba Giồng thuộc giáo phận Mỹ Tho.