Kitô hữu là người có trái tim rộng mở để đón nhận tất cả mọi người

Con tim của người Kitô phải rộng rãi, thênh thang, chứ không phải là một con tim lúc nào cũng đóng kín với cái tôi chủ nghĩa. Khi anh chị em đi vào ánh sáng của Đức Giêsu, đi vào tình bằng hữu với Ngài,...

Lòng thương xót Chúa luôn luôn hoạt động để cứu thoát con người

Lòng thương xót không thể dửng dưng trước nỗi khổ đau của những người bị áp bức, trước tiếng kêu của kẻ nằm dưới bạo lực, bị trở thành nô lệ, bị kết án tử. Đây là một thực tại đau đớn tàn phá mọi...

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran

Đây là lần đầu tiên kể từ 17 năm nay, một vị tổng thống Iran được ĐGH tiếp kiến tại Vatican. Lần trước đây là cuộc tiếp kiến ĐTC Gioan Phaolô 2 dành cho tổng thống Mahamed Khatami ngày 12-3-1999.

Công bố sứ điệp mùa chay 2016 của Đức Thánh Cha

"Ta muốn Lòng Thương xót chứ không muốn hy tế” (Mt 9,13) là chủ đề của Sứ điệp Mùa chay năm nay của ĐTC, mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác ái,...

Tổng Giám mục Samir Nassar: "Chúng tôi phải sống dưới bóng của hồi giáo"

“Đối với tín hữu Kitô ở Trung Đông, giải pháp duy nhất là sống dưới bóng của Hồi giáo vì hiện nay Hồi giáo không thể nào tán thành các giá trị hiện đại của xã hội Tây phương như tự do, bình đẳng và...

Tân Giám Mục Macao: Sống Đức tin và các giá trị Trung Quốc vì sự thịnh vượng của xã hội

"Điều quan trọng cho người Công Giáo và mọi người ở Macao là loan truyền những giá trị của Trung Quốc như 'tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ'. Gia đình và hôn nhân, giáo dục và định hướng cho người trẻ là...

Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô

"Vượt lên trên những khác biệt vẫn còn chia cách chúng ta, chúng ta vui mừng nhìn nhận rằng nơi nguồn cội đời sống Kitô luôn có một lời kêu gọi mà tác giả là chính Thiên Chúa. Chúng ta có thể tiến triển trên...

Các vụ khủng bố đưa người Pháp đến nhà thờ

Bắt đầu sau các vụ khủng bố tháng 11 vừa qua, các nhà thờ đông hơn. Một mình thinh lặng mặc niệm, những người vô danh đến tìm nguồn cội hay tìm một nơi trú ẩn. Nhè nhẹ len lén, họ đứng đàng sau cột...

Chín Cửa Thánh đã được mở ở Trung Quốc

Dù thời tiết ở Thái Nguyên bây giờ rất lạnh, nhưng có cả hàng chục ngàn tín hữu hành hương bất chấp lạnh giá, họ đến tham dự nghi thức mở Cửa Thánh trong Năm Thánh lòng thương xót được tổ chức từ ngày 13...

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật III Thường Niên

Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn có nghĩa là đến gần với người nghèo, phục vụ họ, giải thoát họ khỏi cảnh giam cầm; và thực hiện tất cả những điều này trong danh Đức Kitô và với Thần Khí của Đức Kitô,...

Giáo hội Ác-hen-ti-na sẽ có vị tân Hiển Thánh tiên khởi

...trong điện tín được gửi nhân lễ phong Chân phước tháng 09, 2013, ĐTC Phanxicô đã gọi vị chân phước là “người tiên phong trong việc xuất cư để đến với những ngoại ô về địa lý để mang lại cho tất cả mọi người...

Công Bố Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội

Ngày thế giới truyền thông xã hội năm nay sẽ được cử hành vào chúa nhật thứ 7 sau Phục sinh, mùng 8-5-2016, với chủ đề: "Truyền thông và lòng thương xót: một cuộc gặp gỡ phong phú”.

Chương trình bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến

Chủ đề các sinh hoạt này là: "Đời sống thánh hiến trong sự hiệp thông. Nền tảng chung trong các hình thái khác nhau”. Sáu ngày gặp gỡ được bắt đầu với buổi canh thức vào thứ năm 28-1, tại Đền thờ Thánh Phêrô do...

Các Giám mục là những cột trụ của Giáo hội

Giáo hội không thể tiến bước nếu thiếu các Giám mục. Vì vậy, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho các Giám mục của chúng ta. Đây là bổn phận của tình yêu mến, là bổn phận của con cái dành cho người cha,...

Thay đổi qui luật về việc chọn những người được rửa chân

"...từ nay các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi...

Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc hành hương

"Hành hương là một lòng đạo đức bình dân, là một hình thức chân thực loan báo Tin Mừng, luôn luôn cần được cổ võ và đề cao giá trị. Tại các đền thánh, tín hữu sống một linh đạo sâu xa, một lòng đạo...

Đức Thánh Cha kêu gọi giới doanh nhân và chủ xí nghiệp

"Chúng ta đừng bao giờ để cho nền văn hóa sung túc làm cho chúng ta không còn nhạy cảm, và không còn khả năng cảm thương trước tiếng kêu đau khổ của tha nhân, đến độ chúng ta không còn khóc nữa trước thảm...

Tái khởi hành từ Bí Tích Rửa Tội, suối nguồn lòng thương xót để tìm lại sự hiệp nhất

Nhờ ơn thánh của Bí tích Rửa Tội, kitô hữu chúng ta đã có được lòng thương xót của Thiên Chúa và chúng ta đã được tiếp nhận vào dân của Ngài. Tất cả chúng ta, Công giáo, Chính thống và Tin lành, chúng ta...

Ghen ghét và đố kỵ - lời nói có thể giết người

Chúng ta được mời gọi phải nhận ra những gì là ghen ghét, đố kỵ trong tâm hồn mình, vì chúng luôn dẫn tới đau khổ và chết chóc, không làm cho người ta hạnh phúc được. Người có lòng ghen ghét, đố kỵ luôn...

Đức hồng y Koch nói về Tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất các Kitô hữu và các sinh hoạt đại kết sắp tới

Đức HY Koch và WLF dự định sẽ tổ chức một “cuộc gặp gỡ về phụng vụ” sẽ diễn ra vào tháng Mười ở Lund, Thụy Điển. Các giáo hội và các cộng đồng khác cũng được mời tham gia sự kiện này. Ngài hy...