Tuyên Bố Của Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Về Phán Quyết Của Tòa Án Australia Về Đức Hồng Y Pell

Ngay sau khi Toà án tối cao bang Victoria của Australia bác bỏ kháng cáo của Đức Hồng y George Pell, ngày 21 tháng 08 năm 2019, đồng thời giữ nguyên bản án của phiên toà sơ thẩm hồi tháng 2 năm 2019 về tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh đã ra tuyên bố về vụ việc này.

Nguyên văn tuyên bố của Phòng báo chí Tòa Thánh như sau:

“Nhắc lại sự tôn trọng đối với hệ thống tư pháp Australia, như tuyên bố vào ngày 26 tháng 2 năm 2019 dịp bản án sơ thẩm được tuyên bố, Tòa Thánh thừa nhận quyết định từ chối kháng cáo của Đức Hồng y Pell.

Trong khi tiếp tục chờ đợi các thủ tục tư pháp, Tòa Thánh nhắc nhớ rằng Đức Hồng y Pell, từ trước tới nay, luôn khẳng định sự vô tội của ngài và quyền kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Trong lúc này, cùng với Giáo hội tại Australia, Tòa Thánh xác nhận sự gần gũi của Tòa Thánh với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục và cam kết theo dõi, qua các thẩm quyền giáo hội có thẩm quyền, các thành viên của hàng giáo sĩ vi phạm các lạm dụng đó”.

Duy An