Logo và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ĐTC tại Cộng hòa Bắc Macedonia

Bản đồ và các màu sắc biểu tượng cho nước Macedonia và lá cờ quốc gia này; ĐTC đến và chúc lành cho nước này; cuộc viếng thăm thành phố Skopje, sinh quán của Mẹ Têrêsa, được biểu tượng với viền áo sari màu xanh của Mẹ Têrêsa.

Logo và khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ĐTC tại Cộng hòa Bắc Macedonia

ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm Cộng hòa Bắc Macedonia vào ngày 07.05.2019.

Sau 2 ngày viếng thăm Bulgaria (05-06.07.2019), ĐTC Phanxicô sẽ dành trọn ngày 07.05.2019 để viếng thăm Cộng hòa Bắc Macedonia. 

Chương trình viếng thăm

Sáng ngày 07.05, ĐTC sẽ giã từ Bulgaria và chuyến bay của ngài sẽ khởi hành từ thủ đô Sofia bay đến Skopje, Bắc Macedonia. Tuy cuộc viếng thăm chỉ kéo dài nửa ngày, nhưng có rất nhiều hoạt động quan trọng: ĐTC sẽ gặp các vị lãnh đạo chính quyền, ngoại giao đoàn, thăm nơi tưởng niệm Mẹ Têrêsa Calcutta, cử hành Thánh lễ, gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và gia đình của họ. 

Ý nghĩa của logo chuyến viếng thăm Bắc Macedonia

Bản đồ và các màu sắc biểu tượng cho nước Macedonia và lá cờ quốc gia này; ĐTC đến và chúc lành cho nước này; cuộc viếng thăm thành phố Skopje, sinh quán của Mẹ Têrêsa, được biểu tượng với viền áo sari màu xanh của Mẹ Têrêsa. 

Khẩu hiệu chuyến viếng thăm

“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ!” (Lc 12,32) 

Chuyến viếng thăm Bulgaria và Cộng hòa Bắc Macedonia là chuyến tông du nước ngoài lần thứ 29 của ĐTC Phanxicô. 

Hồng Thủy

 (VaticanNews 19.04.2019)