Đức Thánh Cha lên đường đi Abu Dhabi

Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 3/2/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đường viếng thăm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong chuyến tông du lần thứ 27 của ngài. Ban tổ chức cuộc gặp gỡ liên tôn tại Abu Dhabi đã công bố danh tánh một số vị lãnh đạo tôn giáo tham dự Hội nghị này, với sự tham dự của ĐTC Phanxicô lúc quá 6 giờ chiều ngày 4-2-2019. Danh tánh một số vị tham dự đối thoại liên tôn tại Abu Dhabi

Đức Thánh Cha lên đường đi Abu Dhabi

Trước buổi đọc kinh cầu nguyện, tại Nhà thánh Marta, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm khoảng mười người từ các quốc gia khác nhau của miền Trung Đông, họ là các Kitô hữu cũng như người Hồi giáo, và được đón tiếp bởi Quỹ Bác Ái của Đức Giáo Hoàng và Cộng đoàn thánh Egidio.

Khi đến Phi trường Fiumicino - Roma, trước khi lên máy bay, Đức Thánh Cha đã đến thăm khu vực giúp đỡ những người không có nhà cố định được sáng kiến bởi Sân bay Roma. Khu vực này là một phần của dự án "Sống quá cảnh, khuôn mặt con người của một sân bay". Dự án này bắt đầu từ năm 2017, phối hợp giữa Sân bay Roma, Caritas Giáo phận Porto-Santa Rufina và Giáo xứ sân bay, cho phép người vô gia cư ở sân bay có cơ hội nhận được sự hỗ trợ . Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã lên máy bay Alitalia Boeing B777 cất cánh từ sân bay Fiumicino Roma lúc 13:27 đến Abu Dhabi.

Danh tánh một số vị tham dự đối thoại liên tôn tại Abu Dhabi

ĐTC gặp gỡ liên tôn

Cuộc gặp gỡ có tên chính thức là ”Hội nghị về tình huynh đệ nhân loại”, sẽ diễn ra cạnh Đền Tưởng Niệm Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan, vị sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Liên minh các tiểu vương quốc Arap (Emirati, UAE), qua đời năm 2004.

 ĐTC Phanxicô sẽ đến đây vào lúc 18 giờ 10 chiều 4-2-2019. Sau lời chào của Thái Tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan, và của Đại Iman Ahmad al-Tayyeb của Đền Thờ và Đại học Hồi giáo Al Azhar ở Cairo, Ai Cập, ĐTC sẽ ngỏ lời với 700 vị lãnh đạo tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn này.

 Một số nhân vật thuyết trình viên

 Trong số các nhân vật được ban tổ chức công bố danh tánh hôm 1-2-2019 vừa qua, như thuyết trình viên có Mục Sư Olav Fykse Tveit, người Na Uy, Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Genève, và các đại diện của Do thái, Phật Giáo, và đạo Baha'i. Các vị này cũng sẽ lên tiếng phát biểu.

 Ngoài ra có một số vị lãnh đạo chính trị như Sheik Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Bộ trưởng Bộ bao dung của Emirati, Ông Ahmed Aboul Gheit, Tổng thư ký liên minh các nước Arập.

 Từ nước Đức có bà Halima Krausen, nguyên Giám đốc Trung tâm Hồi giáo ở Hamburg, Rabb Doi thái Julian-Chaim Soussan từ Frankfurt (Main), Đức GM Tin Lành Luther Markus Droege ở Berlin. Từ Ba Lan có Đại Rabbi Michael Schudrich. Từ Bosnie Erzegovine, có Đại Mufti Mustafa Ceric. Ngoài ra có ĐHY Bechara Rai, Giáo chủ Công Giáo Maronite ở Liban. Từ Italia có ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đồng thánh Egidio.

G. Trần Đức Anh OP - Vatican