ĐTC tiếp Đại Hội Đồng Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem

“Đừng quên rằng mục tiêu chính của Hội hiệp sĩ Thánh Mộ hệ tại sự tăng trưởng tinh thần của các thành viên. Vì thế, bất cứ sự thành công nào trong các sáng kiến của anh chị em không thể tách rời khỏi các chương trình huấn luyện thích hợp về tôn giáo cho mỗi hiệp sĩ nam nữ”, ĐTC Phanxicô.

ĐTC tiếp Đại Hội Đồng Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem

Trong buổi tiếp kiến sáng 16-11-2018, dành cho Đại Hội đồng Hội hiệp sĩ Thánh Mộ, ĐTC nhiệt liệt cám ơn và khích lệ Hội tiếp tục dấn thân trợ giúp Giáo Hội tại Thánh Địa, cũng như săn sóc giúp đỡ người nghèo.

Đại hội đồng nhóm 5 năm một lần và hiện diện tại buổi tiếp kiến có ĐHY thủ lãnh Keith Michael O'Brien, Đức TGM Pizzaballa, Giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo la tinh ở Jerusalem và khoảng 130 thành viên của Hội, trong đó có hơn 30 thủ lãnh của các chi hội tại hơn 30 nước trên thế giới. 

Cám ơn các hoạt động của hội Hiệp Sĩ

Lên tiếng trong dịp này ĐTC chúc mừng sự gia tăng các Hiệp sĩ Thánh mộ tại hơn 30 quốc gia và cám ơn Hội tiếp tục hỗ trợ các công tác mục vụ và văn hóa tại Thánh Địa, cũng như quan tâm trợ giúp những người tị nạn tại miền này. Ngoài ra Hội cũng giúp huấn luyện y tế cho tất cả những nhân viên từ thiện không phân biệt tôn giáo, qua đó Hội dọn đường cho sự nhìn nhận các giá trị Kitô, thăng tiến đối thoại liên tôn và sự tôn trọng cảm thông đối với nhau. 

Quan tậm huấn luyện cho các hội viên

Ngoài ra, ĐTC nhắc nhở các vị hữu trách của Hội hiệp sĩ quan tâm tăng cường việc huấn luyện về tôn giáo cho các thành viên, để có có quan hệ vững chắc với Chúa Giêsu, nhất là trong kinh nguyện, suy niệm Kinh Thánh và đào sâu đạo lý của Giáo Hội. Ngài nói: “Điều quan trọng là không nên quên rằng mục tiêu chính của Hội hiệp sĩ Thánh Mộ hệ tại sự tăng trưởng tinh thần của các thành viên. Vì thế, bất cứ sự thành công nào trong các sáng kiến của anh chị em không thể tách rời khỏi các chương trình huấn luyện thích hợp về tôn giáo cho mỗi hiệp sĩ nam nữ”. 

Bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại

ĐTC không quên nhắc đến tình trạng thê thảm của các tín hữu Kitô bị bách hại và bị giết, con số ngày càng gia tăng. Ngài nói: “Ngoài cuộc tử đạo của họ bằng máu, cũng có cuộc tử đạo “trắng” như xảy ra tại các nước dân chủ, khi tự do tôn giáo bị giới hạn. Tôi khuyên nhủ anh chị em, cùng với sự cứu giúp vật chất cho dân chúng bị thử thách cam go, hãy thêm lời cầu nguyện, liên tục cầu xin Đức Mẹ mà anh chị em tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ Palestine. Người là Mẹ ân cần và là ơn phù trợ các tín hữu Kitô, Mẹ xin được sức mạnh và an ủi trong đau khổ cho các tín hữu ấy” (Rei 16-11-2018). 

G. Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 16.11.2018)