SLEEPBOX cho khách quá cảnh ở sân bay

Sân bay quốc tế Hàm Dương của thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, vừa đưa dịch vụ buồng ngủ (Sleepbox) vào hoạt động, phục vụ cho những khách quá cảnh hoặc bị nhỡ chuyến bay.

 

SLEEPBOX cho khách quá cảnh ở sân bay

Những khách hàng thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay sẽ không còn phải chờ đợi khổ sở hàng giờ trên ghế, mà có thể ngả lưng để lấy lại sức khỏe ngay tại sân bay.

Mỗi buồng ngủ có diện tích khoảng 3 m2 và cao 2,7 m, phù hợp cho một người nằm nghỉ, thay vì phải ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ vật vờ trên ghế. Ảnh: Chinanews

Mỗi buồng ngủ thu phí 60 Nhân dân tệ (khoảng 9 USD) mỗi giờ và được nhiều du khách thích thú sử dụng. Ảnh:Chinanews
 
Du khách có thể ngả lưng trên chiếc giường êm ái hoặc tranh thủ làm việc trong một không gian riêng, yên tĩnh, trong lúc chờ đợi ngay tại sân bay. Ảnh: Chinanews

Trong phòng còn có các thiết bị giải trí và các vật dụng cơ bản như một khách sạn mini. Ảnh: Hsw

Buồng ngủ mini này cũng đảm bảo các quy tắc phòng tránh cháy nổ với đèn báo cháy và bình chữa cháy cầm tay. Ảnh:Hsw

Căn phòng được đặt một chiếc gương để giảm bớt cảm giác chật hẹp. Ảnh: Chinanews

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa vào sử dụng hệ thống buồng ngủ phục vụ khách quá cảnh. Một số sân bay châu Âu cũng đã áp dụng dịch vụ này và được các khách hàng rất ưa chuộng. Ảnh: Chinanews
 

Vũ Hà - tinmoi.vn