Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà

...Mục đích của ngôi trường này là khuyến khích trẻ tự học, khám phá những sở thích đặc biệt riêng của mình. Phòng học được thiết kế với rất nhiều những không gian khác nhau, bao gồm chỗ để nghỉ ngơi, học nghệ thuật, khoa học và cả những giá sách. Đương nhiên, trong những phòng học này, trẻ có thể dễ dàng được tiếp cận với vô số những học liệu sáng tạo.

Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà

 

Nếu như trẻ luôn mơ ước được đến trường mà không phải chịu áp lực với thầy cô và những bài giảng, bài tập về nhà... thì đây là một ngôi trường còn vượt trên cả mong muốn đó.

Không bảng, không phấn, không giáo viên và không có bài tập về nhà - đây có lẽ là định nghĩa cổ điển của hầu khắp những trên thế giới về một kỳ nghỉ hè thực sự. Nhưng với ngôi trường Casa Sula ở Costa Rica, đó là định nghĩa về trường học.

Casa Sula là một ngôi trường tư nhân mới được thành lập khoảng 2 năm, bởi những chuyên gia giáo dục có kinh nghiệm gần 30 năm và rất nhiều các gia đình sinh sống gần khu vực sinh thái của trường. Chương trình học được dựa trên , cùng với các nghiên cứu của nhà tâm lý học nổi tiếng Jean Piaget và những kiến thức giáo dục cực kỳ phong phú, hiện đại từ 3 người hướng dẫn chính của trường (họ không tự nhận mình là giáo viên).

Ngôi trường được sơn hai màu vàng, hồng mang lại cảm giác ấm áp, tươi vui.

Hình ảnh ngôi trường cực kỳ sống động, tươi vui với một ngôi nhà được sơn màu vàng và hồng. Bên trong là vô số những công cụ, vật dụng mà trẻ được thỏa sức khám phá, từ nghệ thuật cho đến nấu nướng hay bao gồm cả những phòng sách, thiết bị thí nghiệm hay trò chơi với các con số. Bên ngoài là một khu rừng nhiệt đới để tha hồ khám phá. Nơi đây dường như còn vượt hẳn giấc mơ của những đứa trẻ.

Mục đích của ngôi trường này là khuyến khích trẻ tự học, khám phá những sở thích đặc biệt riêng của mình. Phòng học được thiết kế với rất nhiều những không gian khác nhau, bao gồm chỗ để nghỉ ngơi, học nghệ thuật, khoa học và cả những giá sách. Đương nhiên, trong những phòng học này, trẻ có thể dễ dàng được tiếp cận với vô số những học liệu sáng tạo.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 3.

Trẻ được tự do làm những điều mình thích hoặc tò mò, bên cạnh là người lớn luôn dõi theo.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 4.

Không gian phòng học có đủ tất cả mọi thứ để phục vụ nhu cầu của trẻ.

Sân chơi bên ngoài bao gồm một vài cầu trượt, xích đu, xà đơn thiết kế đơn giản và một không gian cực kỳ rộng lớn để trẻ được nghịch nước hay chạy nhảy xung quanh. Những người lớn thường có mặt ở cạnh bên để sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ. Có khoảng 45 học sinh từ 3-15 tuổi đang học tại đây và bố mẹ của chúng đến từ 29 quốc gia khác nhau.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 5.

Nghịch nước luôn là một trong những trò chơi không bao giờ chán của trẻ.

Ở Casa Sula, trẻ cũng được quyền tự quyết định sở thích của chính mình và được theo đuổi niềm đam mê đó mà không có bất kỳ sự trở ngại hay gián đoạn nào. Ví dụ như một cậu bé muốn làm một chiếc đàn ukele, cậu sẽ kiếm một mảnh gỗ, những cái dây và miệt mài làm nó trong suốt 2 tháng hoặc hơn cho đến khi hoàn thành sản phẩm tâm đắc cuối cùng. Những người hướng dẫn chỉ ở cạnh bên và sẵn sàng giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của cậu bé.

Ngôi trường này tin rằng khi một đứa trẻ sẵn sàng và có động lực, được khích lệ để làm điều gì đó, chúng sẽ tự tìm ra cách để thực hiện mong muốn của mình. Vì vậy, sẽ không có những thời khóa biểu, không có những bài kiểm tra hay phân trình độ lớp học. Mục đích là để trẻ học được cách học như thế nào cho đúng và hoàn toàn tận hưởng quá trình này.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 6.

Phụ huynh sẽ được gặp gỡ nhà trường mỗi tháng 1 lần để trao đổi về tính cách và sự phát triển của con em mình.

Nhà trường cũng gặp gỡ bố mẹ mỗi tháng một lần để trao đổi rõ ràng hơn về từng đứa trẻ và tổ chức hai buổi một tháng để nói chuyện về vấn đề làm bố mẹ trong cộng đồng. Casa Sula khuyến khích và chào đón "những gia đình yêu thích chương trình học phi truyền thống, những người tin tưởng vào việc để con cái tự khám phá ra bản năng của chính mình dựa trên những trải nghiệm tự học, tự chơi và tự chịu trách nhiệm".

Cùng ngắm thêm những hình ảnh đặc biệt ở ngôi trường mang tính đột phá về giáo dục này:

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 7.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 8.

Trẻ tha hồ được vui chơi, khám phá ở khu rừng nhiệt đới ngay cạnh trường.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 9.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 10.

Thoải mái phát triển bản thân theo những sở thích riêng.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 11.

Người lớn luôn có mặt để hướng dẫn và trả lời tất cả những thắc mắc của trẻ.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 12.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 13.

Không có bài kiểm tra hay bài tập về nhà, tất cả chỉ là những giờ vui chơi, tự tìm cách để học.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 14.

Nhiều buổi workshop cũng được tổ chức đều đặn tại trường, nơi bố mẹ có thể tham gia với các con.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 15.

 

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 16.

Rất nhiều chương trình thú vị thỉnh thoảng lại diễn ra để cùng chia sẻ về tính cách, tâm lý của trẻ.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 17.

Xà đơn thiết kế đơn giản.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 18.

 

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 19.

Nghệ thuật là sáng tạo vô biên.

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 20.

 

Hơn cả một giấc mơ: Ngôi trường không bảng, không giáo viên và không bài tập về nhà - Ảnh 21.

Mỗi giờ học là một giờ vui chơi hào hứng bất tận.

Nguồn: Casa Salu, Scary Mommy