NGHE CHIA SẺ VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

Chị Hồng Thắm và chị Tuyết Trâm trong lần đi tĩnh tâm năm với cha Điểm tại Đức cũng được cha tạo điều kiện đến tham dự lần viếng thăm thứ 3 của ĐTC. Trong khi tham dự thánh lễ do ĐTC cử hành, các chị cảm nghiệm được Giáo Hội Mẹ thật lớn lao và cũng thật gần gũi, thánh thiêng. Cha Điểm cũng chia sẻ: ĐTC là con người hết sức khiêm tốn và bình dị...

CHIA SẺ VỀ ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

Tối ngày 11/03/2013 Cộng đoàn Thánh Tâm vui mừng được tiếp đón cha Giuse Nguyễn Trung Điểm đến thăm và chia sẻ với chị em. Ngài hiện là cha sở của một xứ đạo tại miền Nam nước Đức. Mỗi năm cha đều về Việt Nam để giúp giảng dạy thần học tại Đại chủng viện và các Học viện liên dòng. Lần này cha cũng dành một chút thời gian để tới chia sẻ với chị em.

Như một lời chia tay với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khi ngài từ nhiệm, và nhất là trong bầu khí mật nghị đang chuẩn bị bầu chọn Đức Tân Giáo Hoàng, Ngài cho chị em xem lại những hình ảnh thật đẹp của Đức Nguyên Giáo Hoàng trong bộ phim cha mang theo...

Cha giải thích cho chị em xem về bộ phim về những hình ảnh Đức Thánh Cha viếng thăm quê nhà lần đầu tiên sau kỳ nhận chức. Đó là cuộc viếng thăm tại Bavaria và các nơi khác trên nước Đức. ĐTC đã thăm lại những miền đất gắn bó với tuổi thơ, những nơi Ngài đã học tập và làm việc, trường Đại học nơi Ngài đã từng là Giáo sư Thần học... Các Kitô hữu đã đón tiếp ĐTC trong niềm tự hào và hứng khởi. Nhiều em nhỏ cũng được ba mẹ đưa tới gần ĐTC để lãnh nhận phép lành của Ngài. Cùng với người anh trai của mình, Ngài trở lại thăm ngôi nhà, và những người hàng xóm, nơi hai anh em đã được sinh ra và lớn lên...

ĐTC có 3 lần đến viếng thăm nước Đức trong thời gian đương nhiệm. Chị Hồng Thắm và chị Tuyết Trâm trong lần đi tĩnh tâm năm với cha Điểm tại Đức cũng được cha tạo điều kiện đến tham dự lần viếng thăm thứ 3 của ĐTC. Trong khi tham dự thánh lễ do ĐTC cử hành, các chị cảm nghiệm được Giáo Hội Mẹ thật lớn lao và cũng thật gần gũi, thánh thiêng.  Cha Điểm cũng chia sẻ: ĐTC là con người hết sức khiêm tốn và bình dị. Người nói chuyện với người Việt Nam xa quê bằng tiếng Đức rất gần gũi thân thương.

Chúng con xin chân thành cám ơn Cha Điểm đã dành thời gian cho chị em chúng con cũng như những sự giúp đỡ ân cần mà chúng con đã nhận được từ nơi Cha. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ của Cha. Xin Thánh Giu-se là Thánh bổn mạng của Cha luôn chuyển cầu cho Cha được sức khỏe và nhiều ơn lành của Thiên Chúa.

Chị em cộng đoàn Thánh Tâm.