Xin cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu ÊLISABETH VÕ THỊ THANH THỦY

Nữ tu ÊLISABETH VÕ THỊ THANH THỦY vừa được Chúa gọi về. Kính xin quí chị em và mọi người cầu nguyện cho linh hồn Êlisabeth sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

R.I.P.

 

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam

Trân trọng kính báo:

Nữ tu ÊLISABETH VÕ THỊ THANH THỦY

Sinh ngày 06 tháng 10 năm 1946 tại Cầu Đất - Đà Lạt - Lâm Đồng

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09g15’

Sáng ngày 28 tháng 06 năm 2018,

Tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định - Sài Gòn.

Hưởng thọ 72 tuổi - Tu Dòng 44 năm.

Nghi thức tẩm liệm

Vào lúc 6g30' sáng ngày 29/06/2018 

Tại Cộng Đoàn Thánh Tâm - Sài Gòn

Thánh lễ An Táng

Vào lúc 5g sáng thứ Hai 02/07/2018

Tại Nguyện đường Thánh Tâm

269 Nguyễn văn Đậu - Bình Thạnh - Tp.HCM

An táng tại nghĩa trang Nhà dòng thuộc Gx. Tân Bắc.

 

Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục, Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho nữ tu Elisabeth sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cám ơn.

 

TM. Tỉnh dòng

Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm - Giám tỉnh.

 

 

LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI CHỊ ÊLISABETH VÕ THỊ THANH THỦY

 

       Sinh ngày:                     06.10.1946 tại Cầu Đất - Đalat

       Tiền Tập Viện:               25.12.1972 Cộng đoàn Thánh Tâm - Gia Định

       Tập Viện:                       31.12.1974 Tập Viện Hiển Linh - Dalat (một năm)

                                        20.09.1976 Tập Viện Niềm Vui - Suối Dầu Nha Trang (một năm)

        Khấn Lần Đầu:             25.12.1977 Cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu Nha Trang

        Khấn Vĩnh Viễn:           20.11.1983 Cộng đoàn Thánh Tâm - Tp. Hồ Chí Minh.

        Ngân Khánh Tu Dòng: 25.12.1999 Cộng đoàn Tin Mừng - Tp. Hồ Chí Minh.

Chị Elisabeth Võ Thị Thanh Thủy sinh ngày 06.10.1946 tại thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chị sinh trưởng trong một gia đình sùng kính đạo Phật. Ông Cố Võ Văn Địch (Pháp Danh Tuệ Quang) sinh năm 1923, đã qua đời năm 1998 tại San Jose, Hoa Kỳ. Bà Cố Mai Thị Muộn (Pháp Danh Huệ Đăng), sinh năm 1926, năm nay 93 tuổi hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ. Chị là trưởng nữ trong gia đình có 7 người con (5 gái và 2 trai).

Sau khi thi đậu Tú Tài II năm 1969, chị làm Thư Ký Hành chánh tại Ty Cấp Thủy, Dalat. Trong thời gian đi làm, chị theo học ở Khoa Sư Phạm - Văn Khoa tại Đại Học Đà Lạt. Ngoài giờ đi làm và đi học, chị thường đến Chùa Linh Sơn dành giờ cầu kinh, sinh hoạt Gia Đình Phật Tử và trưởng thành dưới mái chùa thân yêu này. Chị thường tham gia các công tác từ thiện và thăm viếng những người neo đơn.

Rồi một hôm sau khi trao đổi với chị bạn làm cùng sở Công Chánh với Ông Cố, chị Thủy được đưa đến nhà Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và gặp Soeur Albertine Khanh, người đã dạy giáo lý cho chị Thủy vào mỗi sáng Chúa Nhật. Chị âm thầm đi học nhưng không cho gia đình biết, và cầu xin Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí để có thể hiểu điều Chúa muốn truyền dạy. Chị lại bắt đầu dậy sớm hơn để tham dự Thánh Lễ hằng ngày cùng với hai người bạn trong khu xóm. Vì lý do sức khỏe, nên Sr. Luca Vinh thay Soeur Albertine Khanh tiếp tục dạy giáo lý cho chị Thủy. Với ơn Chúa, mỗi ngày chị tin những điều được học hơn và yêu mến Lời Chúa hơn. Chị ước mơ trở thành tu sĩ giống như các Soeur mà chị có cơ hội tiếp xúc gặp gỡ.

Ngày 20.12.1970, chị Elisabeth Thanh Thủy được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lạt sau 6 tháng học Giáo lý (lúc ấy chị 24 tuổi). Trong nhật ký chị ghi lại: “Lòng em tràn ngập niềm vui, chỉ biết Tạ ơn Chúa với lòng biết ơn sâu xa vì Chúa đã ban cho em một gia sản quy giá đó là “đức tin”, một hồng ân nhưng không mà em đã lãnh nhận từ Thiên Chúa”. Rồi ba tháng sau, Ngày 28.03.1971, chị Elisabeth Thanh Thủy được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức do Đức Cố Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ban.

Năm 1972, chị Elisabeth quyết định nghỉ việc và vào Nhà Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Gia Định để tìm hiểu ơn gọi. Chị phục vụ trong công tác làm Thư Ký văn phòng trường Tiểu Học Thiên Ca và dạy Pháp văn cho các học sinh. Ngày 25.12.1972 chị được gia nhập Tiền Tập Viện.

Ngày 31.12.1974, chị Elisabeth được gia nhập Tập Viện Hiển Linh Đà Lạt sau một năm về gia đình điều trị bệnh. Tháng 05.1975, sau biến cố thống nhất đất nước, chị Elisabeth Thủy về Cộng đoàn Thánh Tâm dạy học tại trường Tiểu học Thiên Ca. Ngày 20.09.1976, chị tiếp tục làm Nhà Tập năm II tại Tập Viện Niềm Vui Suối Dầu với chị Giáo Tập người Việt đầu tiên của Tỉnh Dòng.

Ngày 25.12.1977, chị Elisabeth được Tuyên Khấn Lần Đầu tại Nhà Nguyện Cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu. Sau khi Khấn, chị được sai về Cộng đoàn Thánh Tâm - Gia Định đảm trách Phòng Thánh của Nhà Nguyện Họ Đạo Thánh Tâm, dạy Giáo lý Tân Tòng, dạy Pháp văn và giúp chị Giám Tỉnh Madeleine Nguyễn Thị Triệu đánh máy các thư từ. Chị chu toàn các công việc được trao phó một cách thận trọng, ngăn nắp, tỉ mỉ, kiên nhẫn và đầy lòng yêu mến Chúa.

Ngày 20.11.1983, sau những ngày tĩnh tâm tại Đan Viện Thánh Clara Thủ Đức, chị Elisabeth Thanh Thủy được Tuyên Khấn Trọn Đời tại Nhà Nguyện Họ Đạo Thánh tâm.

Năm 1990, chị Elisabeth được sai đến Cộng đoàn Ánh Sáng - Phan Rang, phục vụ cho các em dân tộc người Chăm. Nơi đây chị cũng được mời gọi tham gia công tác giáo dục đức tin như dạy Giáo lý cho các Tân Tòng, dạy lớp Thêm Sức, và dạy Pháp văn. Một năm sau (năm 1991), chị Elisabeth trở về Cộng đoàn Thánh Tâm giúp chị Thư Ký Tỉnh Dòng Anna Nguyễn Thị Cung đánh máy các văn bản của Tỉnh Dòng.

Năm 1993-1997, chị Elisabeth Thanh Thủy đảm nhận vai trò Thư Ký Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ Giám Tỉnh của chị Madeleine Đỗ Thị Công.

Tháng 08.1997 đến 15.12.1997, chị Elisabeth Thanh Thủy tham dự khóa Emmaus do Hội Dòng tổ chức tại Grottaferrata, nước Ý.

Năm 1998, sau khi tham dự khóa bồi dưỡng thiêng liêng trở về, chị Elisabeth Thanh Thủy được sai về Cộng đoàn Tin Mừng. Chị được bổ nhiệm làm Phụ Trách Cộng Đoàn Tin Mừng (nhiệm kỳ 1999-2000), nhưng một năm sau đó, chị được mời về làm Thư Ký Tỉnh Dòng trong nhiệm ký Giám Tỉnh của chị Elisabeth Trần Thị Quỳnh Giao từ năm 2000 - 2003. Chị tiếp tục vai trò Thư k‎ý Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ chị Tân Giám Tỉnh Anne Marie Nguyễn Thị Huyền 2003 - 2007. Năm 2005, chị Elisabeth Thanh Thủy được Hội Đồng Tỉnh Dòng bổ nhiệm vào Ban Cố Vấn Tỉnh Dòng.

Năm 2008-2011 chị đảm nhận trách nhiệm Phụ Trách Cộng Đoàn Thánh Marie Hermine và các Bạn Tử Đạo tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định.

Tháng 03.2011, chị Elisabeth Thanh Thủy trở về Cộng đoàn Thánh Tâm lo việc trung chuyển học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo. Ngoài ra, chị Giám Tỉnh AnneMarie Trần Thị Lý cũng xin chị Thủy giúp Văn khố của Tỉnh Dòng.

Ngày 01.05.2018, chị Elisabeth Thanh Thủy phải Nhập Viện Nhân Dân Gia Định vì bị tắc ruột, và phát hiện bệnh Ung thư đại tràng. Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, sức khỏe chị tạm ổn, chị trở về lại cộng đoàn. Ngày 27.06.2018, chị cảm thấy mệt nên được đưa vào cấp cứu, mặc dầu được các Bác sĩ và chị em tận tình chăm sóc, chữa trị, nhưng ngày 28.06.2018, lúc 9g15, chị Elisabeth Thanh Thủy đã bình an về với Chúa, Đấng mà chị ký thác cả cuộc đời trong sự trung tín và yêu thương.

FMM/VN