Một chuyến viếng thăm đến từ Liberia

Vào ngày 10/11 vừa qua, nhà Via Giusti của chúng tôi đã có niềm vui đón tiếp Đức ông Bob Vitilio, Giám đốc Caritas Quốc tế chuyên trách về Y tế, và Bác sĩ Timothy Flanigan, một bác sĩ người Mỹ chuyên về bệnh truyền nhiễm, đến dùng bữa trưa với cộng đoàn...
Một chuyến viếng thăm đến từ Liberia
Vào ngày 10/11 vừa qua, nhà Via Giusti của chúng tôi đã có niềm vui đón tiếp Đức ông Bob Vitilio, Giám đốc Caritas Quốc tế  chuyên trách về Y tế, và Bác sĩ  Timothy Flanigan, một bác sĩ người Mỹ chuyên về bệnh truyền nhiễm, đến dùng bữa ăn trưa với cộng đoàn...
 
Bác sĩ Tim, người vừa trở về từ Liberia, chia sẻ với chúng tôi các công việc tình nguyện tại đó, ông đã có kinh nghiệm trợ giúp tại đất nước này khi nhiều người bị nhiễm bởi virus Ebola. Ông là người mới được người chị em bác sĩ của chúng ta là Soeur Mary-Anne Williamson đến thay thế...
 
Bác sĩ Tim chia sẻ những hoạt động phi thường ông đã phát triển tại Liberia, phối hợp với chị em chúng ta và với Giáo phận Monrovia trong việc đào tạo các điều dưỡng và nhân viên y tế giúp bệnh nhân bị nhiễm Ebola, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình của các bệnh nhân, và tất cả các chương trình đào tạo được đưa ra với nhiều hình thức khác nhau... Ông giúp cho tất cả các nhóm công tác xã hội tại Liberia đang phải đối mặt với thứ bệnh dịch khủng khiếp gạt con người ra ngoài lề xã hội này.
 
Đức ông Vitillo chia sẻ về công việc và những dấn thân của Giáo Hội Công Giáo và tổ chức Caritas tại Liberia, cũng như các nước khác bị ảnh hưởng bởi đại họa này.

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì sự đóng góp quảng đại và tinh thần hiệp thông đoàn kết của Bác sĩ Tim cùng với nhiều tình nguyện viên khác, cũng như của chị em chúng ta và các nhà truyền giáo tại Liberia. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Thiên Chúa trợ giúp để dịch bệnh khủng khiếp này có thể sớm chấm dứt...

Lá thư mới nhất của chị Tổng Thư Ký Merlyn gởi đến các Tỉnh Dòng ngày 17/11 có thông tin với chị em về các tin tức mới nhất liên quan đến lời đáp trả của Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ cho tình huống cấp bách tại đây.

Sau cuộc đối thoại giữa Hội đồng Trung ương và Sr. Benedicta Amiziah, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Ghana Liberia, hai chị FMMs đã được gửi đến Liberia để giúp đỡ các tình nguyện viên. Sr. Mary Ann Williamson (thuộc tỉnh dòng Đông Phi), là bác sĩ, đang ở tại Monrovia đã đến Liberia từ ngày 26 tháng 10. Và Sr. Malgorzata Sieluzycka (từ nhà Trung ương), là y tá hộ sinh, sẽ đến Liberia vào ngày 22 tháng 11 năm nay.

Chúng ta đảm bảo với các chị tình hiệp nhất huynh đệ của chúng ta và hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những người bị nhiễm căn bệnh này, cũng như tất cả những người chăm sóc họ...