Bảy Thánh Tử Đạo FMM Tại Trung Hoa

Vào năm 1898, Đức Ông Françisco Fagolla, Giám Mục Tông Tòa của tỉnh Quảng Chi - Trung Hoa, đã đến Roma. Ngài muốn có một cộng đoàn các tu sĩ thừa sai trong miền truyền giáo xa xôi của Ngài, tại đất nước Trung Hoa mênh mông thuộc lục địa Á châu. Ngài đã gặp Mẹ Marie de la Passion, Bề Trên Tổng Quyền và là Đấng Sáng lập của Hội Dòng mới mà nét đặc thù là "Thừa sai". Có thể nói cách khác, lý do hiện hữu của Dòng là đem Tin Mừng cứu độ đến những đất nước xa xôi và nhiều khó khăn nhất.

Vị Giám Mục Thừa sai nói lên với Mẹ nhu cầu của mình: Ngài muốn tổ chức một bệnh viện nhỏ cho những bệnh nhân rất đông số, muốn mở một cô nhi viện mà nơi đó cưu mang hàng trăm em mồ côi, và hơn nữa là nơi lo giáo dục, để hoạt động cho việc thăng tiến các phụ nữ… Có quá nhiều công việc quan trọng, khẩn thiết và cơ bản. Trước tiên các chị phải học tiếng Trung Hoa để có thể giao tiếp và nhờ đó có thể thích nghi với đời sống người dân. Điều này hẳn là không dễ dàng, hơn nữa con đường đến tỉnh Quảng Chi vừa dài, vừa nguy nan, vừa đầy mạo hiểm...

Mẹ Marie de la Passion đã lắng nghe. Mẹ cảm nhận rằng Thiên Chúa muốn những chị em của mình được gởi đến đó. Sau khi suy tư lâu giờ, Mẹ đã chấp nhận sự thách đố. Mẹ tìm kiếm những người mạnh mẽ trong số chị em và đề nghị họ đi đến miền truyền giáo mới. Một nhóm Thừa sai đã được hình thành với những chị em thuộc quốc tịch khác nhau, như điều Mẹ luôn mong muốn trong Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.

Bảy chị em đầu tiên đến Quảng Chi gồm:
 Marie-Hermine de Jésus, người Pháp, 33 tuổi, bề trên cộng đoàn.
 Maria della Pace, người Ý, 24 tuổi, là chị trẻ nhất.
 Maria Chiara, người Ý, 27 tuổi.
 Marie de Ste Nathalie, người Pháp, 35 tuổi.
 Marie de Saint Just, người Pháp, 33 tuổi.
 Marie Adolphine, người Hòa Lan, 33 tuổi.
 Maria Amandina, người Bỉ, 27 tuổi.

  • Các chị được phúc Tử đạo ngày 9 tháng 7 năm 1900 tại Thái Nguyên Phủ (Trung Hoa).
  • Được ĐGH PIÔ XII Tôn phong Chân Phước ngày 24 tháng 11 năm 1946 tại Roma.
  • Được ĐGH Gioan Phaolô II Tôn phong Hiển Thánh ngày 1 tháng 10 năm 2000 tại Roma.

Là bảy người phụ nữ như chúng ta, các chị được gởi đến Trung Hoa để phục vụ cho những anh chị em mà vì họ các chị đã trao ban mạng sống của mình. Bảy nữ tu được linh hoạt bởi niềm khao khát phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo Hội và sứ vụ thừa sai, với những ân ban, những giới hạn, những tính cách và lịch sử riêng của họ…