313.000 bạn trẻ, 32.717 tình nguyện viên, 727 Giám mục và Hồng y đã đăng ký tham dự ĐHGTTG Lisbon 2023

Ngày 30/6/2023, một tháng trước ngày khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023, ban tổ chức cho biết, “trong số 663.000 khách hành hương đăng ký trong giai đoạn đầu tiên, 313.000 người đã hoàn thành việc đăng ký của họ. Và...

Vatican phát hành tem chính thức cho Đại hội GTTG Lisbon 2023

Ngày 07/7/2023, Vatican phát hành tem chính thức cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023, thay thế tem phát hành vào tháng 5 đã được thu hồi.

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Hôm 1/7/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Víctor Manuel Fernández, người Argentina, làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Cha sẽ nhậm chức vào tháng Chín. Trong lá thư gởi cho Đức tân Tổng Trưởng, Đức Thánh Cha nhắc...

Khai sinh Bộ lễ Seraphim, Bài thương khó và Mừng vui lên (Exsultet)

Ngược dòng lịch sử 60 năm về trước, câu chuyện khai sinh Bộ lễ Seraphim, Bài thương khó và Mừng vui lên (Exsultet) thật cảm động. Câu chuyện liên quan đến cả ca đoàn Seraphim mà nay không còn được tiếp tục hoạt động nữa......

Cha Luis Dri, 96 tuổi, cha giải tội, được chọn làm Hồng y

Trong số 21 Hồng y tân cử được Đức Thánh Cha công bố sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 9/7/2023 có Cha Luis Pascual Dri, 96 tuổi, dòng Phanxicô Capuchinô, từ nhiều năm nay là giải tội tại đền thánh Đức Mẹ...

Đức Thánh Cha công bố tấn phong 21 tân Hồng Y vào ngày 30/9

Cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 9/7, Đức Thánh Cha Phanxicô, đã công bố danh sách 21 tân Hồng Y, trong đó có ba tân bộ trưởng của các Bộ giáo triều (Bộ Giám mục, Bộ Giáo hội Đông phương và Bộ...

Các trường đại học Công giáo hội thảo về trí tuệ nhân tạo

Trong hai ngày tới đây, 13 và 14/7, tại Đại học Thánh Tâm ở Roma, Liên minh Chiến lược của các trường Đại học Nghiên cứu Công giáo (SACRU) sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về vai trò của các trường đại...

Thư của Đức Thánh Cha gửi cho Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin

Hôm mồng 01.07.2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Victor Manuel Fernande, 61 tuổi, người Argentina, làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ bắt đầu vào giữa tháng 09.2023, thay thế...

Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục phó Giáo phận Cần Thơ Phêrô LÊ TẤN LỢI

Ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ. Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của ĐGM tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi trong giờ Phụng...

Thông tin về Lễ tấn phong Giám mục Giáo phận Nha Trang

Thánh lễ Tấn phong Đức Giám mục Tân cử Nha Trang, Giuse HUỲNH VĂN SỸ, sẽ diễn ra tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang vào ngày thứ ba, 27/6/2023 sắp tới...

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của ĐGM tân cử Phêrô Kiều Công Tùng trong giờ Phụng vụ Kinh Chiều đã được cử hành vào chiều ngày 15-5-2023 tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Phát Diệm. Và Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức...

Đức Thánh Cha: Không thể giải quyết xung đột bằng chiến tranh

Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên hội nghị quốc tế “Hòa bình giữa các dân tộc. 60 năm sau Pacem in Terris”, diễn ra trong hai ngày 11 và 12/5, tại Đại học Giáo hoàng Latêranô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh các...

Đức Thánh Cha tiếp Hội Nông nghiệp Tây Ban Nha

Trong buổi tiếp các bạn trẻ của Hội Nông nghiệp Tây Ban Nha, sáng thứ Bảy 13/5, Đức Thánh Cha nói họ là những nhà sinh thái học đầu tiên. Đây là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm lớn.

ĐTC tiếp Tổng thống Zelensky của Ucraina

Chiều thứ Bảy 13/5/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến riêng ông Volodymir Zelensky, Tổng thống Ucraina. Tổng thống Zelensky đang ở Roma và đã gặp Thủ tướng Giorgia Meloni và Tổng thống Sergio Mattarella của Ý.

ĐTC nói với các nhà truyền giáo: Loan báo Chúa Kitô trước hết bằng đời sống

Gặp gỡ các thành viên của Hội đồng các dòng truyền giáo ở Ý vào trưa thứ Năm 11/5/2023, Đức Thánh Cha nhắc họ về những chiều kích căn bản của đời sống truyền giáo: chứng tá cuộc sống yêu thương, nuôi dưỡng đời sống...

Sứ điệp của ĐTC cho ngày Thế giới Người Di dân và Người Tị nạn lần thứ 109 (2023)

Trong Sứ điệp cho ngày Thế giới Người Di dân và Người Tị nạn năm 2023, có tựa đề “Tự do chọn di cư hay ở lại”, được công bố vào thứ Năm 11/5/2023, Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền không di cư, nghĩa...

GIÁO HỘI PHÁP : CELEBRET, CHỨNG THƯ HÀNH LỄ, MỘT THẺ CĂN CƯỚC MỚI CHO CÁC LINH MỤC ĐỂ LÀM CHO GIÁO HỘI AN TOÀN HƠN

Hội đồng Giám mục (HĐGM) Pháp đã thông báo hôm 10/5/2023 về việc khai triển tại Pháp một thẻ căn cước và chứng thư hành lễ (celebret) cho tất cả các phó tế, linh mục và giám mục. Công cụ hiện đại hóa này, được...

Đức Thánh Cha: Cần giải quyết khủng hoảng bằng tình liên đới toàn cầu

Sáng thứ Tư 10/5, tại buổi gặp gỡ các tham dự viên của Hội nghị do Hàn lâm viện Toà Thánh về khoa học tổ chức, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng để thoát khỏi các cuộc khủng hoảng hiện nay, không chỉ bằng cách...

FABC: Kho tàng bị chôn giấu của Vatican II tại Châu Á

Suốt 50 năm qua và tiếp theo, được khai sinh từ tinh thần và lối thiêng mục vụ của Vatican II, FABC đã đóng góp phần của mình vào gia sản đức tin của Giáo hội hoàn vũ cách độc đáo như lời nhận định:...

Tiếp Kiến Chung ngày 03.5.2023 – Chia sẻ chuyến tông du Hungary

Sáng thứ Tư 3/5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung dành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Sau chuyến tông du đến Hungary vừa thực hiện, Đức Thánh Cha không tiếp tục bài giáo lý về việc Loan báo...