Sự Hoán Cải Thực Sự Phải Chạm Đến “Đáy Túi”

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 21 tháng 8 tại Hội trường Phaolô VI , tiếp tục chu trình giáo lý về Công vụ Tông đồ, Đức Phanxicô cho biết, dấu chỉ để biết thế nào là tín hữu kitô tốt, đó là...

Giáo Hoàng Của Lòng Dịu Dàng

Bà Eva Fernández Huéscar, tùy viên ở Vatican của đài phát thanh Vatican COPE kể trong quyển sách “Giáo hoàng của lòng dịu dàng” các câu chuyện đẹp hàng ngày, chính xác là mười ba đức tính, nhưng đức tính nổi bật nhất trong giáo...

Tông Huấn “Christus Vivit” - Chương Sáu

“chúng ta không thể lớn lên nếu thiếu đi những bộ rễ mạnh mẽ để nâng đỡ mình đứng vững và gắn chặt vào mặt đất. Thật dễ bị cuốn bay đi mất khi chúng ta không có một nơi nào để bám víu, không...

Bao Nhiêu Người Xưng Mình Là Kitô Hữu Mà Lại Xem Bói Toán

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, 18/8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn...

Trao Đổi Vũ Khí Lấy Tiền Tại Nhà Thờ Guadalupe Ở Mexicô

Trong chương trình giải trừ vũ khí, chính phủ Mexicô thực hiện một sáng kiến với tên gọi “nói có với việc giải trừ vũ khí, nói có với hoà bình”.

Các Dự Án Quản Lý Môi Trường Của Quốc Gia Thành Vatican

Nhiều dự án quản lý môi trường đã được truyền cảm hứng từ Thông điệp Laudato Sì của ĐTC Phanxicô đối với Quốc gia thành Vatican. Một số các dự án này đã được thực hiện và đang phát huy tác dụng tối đa, như...

Chân Đi Trên Đất Nhưng Lòng Hướng Về Trời

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, 11/8, Đức Thánh Cha Phanxicô, từ cửa sổ Điện Tông Toà, đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha...

ĐTC Phanxicô: Giáo hội không biên giới, nâng đỡ những ai đau khổ và không lên án

Sau một tháng nghỉ ngơi, hôm 07/08/2019 ĐTC Phanxicô bắt đầu lại loạt bài giáo lý dành cho các tín hữu và du khác hành hương tại Đại Thính đường Phaolô VI. Bài giáo lý của ĐTC dựa theo sách Công vụ Tông đồ chương...

Singapore cần một thế hệ lãnh đạo mới cho xã hội và Giáo hội

"Các giá trị của thế giới đang thay đổi nhanh chóng; từ một thế giới đặt tôn giáo vào trung tâm của cuộc sống đến một thế giới không có sự hiện diện thánh thiêng. Những giá trị truyền thống bị thay thế bằng thuyết...

Vượt ngoài Thần nghiệm

Cảm nghiệm thần nghiệm là được Thiên Chúa chạm đến ở một mức độ thâm sâu hơn lời lẽ, suy nghĩ, hình tượng và cảm giác. Chúng ta có cảm nghiệm thần nghiệm khi nhận thức về bản thân và thế giới một cách rõ...

Lòng Cảm Thông Làm Vơi Đau Khổ

Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Trong nỗi đau thương tột cùng, bà tìm đến một nhà hiền triết và hỏi ông: “Thưa ngài, có lời cầu nguyện nào hoặc câu thần chú nào...

Đức Thánh Cha Bổ Nhiệm Một Nhà Báo Làm Phó Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một nữ ký giả người Brazil phục vụ tại Đài phát thanh Vatican, cô Cristiane Murray, làm Phó Giám đốc phòng Báo chí Tòa thánh. Việc bổ nhiệm cô Cristiane Murray diễn ra chỉ vài ngày sau khi...

Lịch Sử Ngành Truyền Thông Của Tòa Thánh Và Động Thái Mới Của Đức Phanxicô

Trước hết, tất cả các cơ quan truyền thông của Vatican đã được thống nhất, để có sự phối hợp đáng kể về nội dung. Các nội dung cũng đã được thống nhất. Từng bước, hướng xã luận đã chiếm ưu thế hơn việc quản...

Ơn Gọi Cần Giải Thích (3-3)

Chúa muốn anh đến với anh em dòng Thánh Phanxicô Assisi để giúp anh sống khiêm nhường và trong tinh thần khó nghèo.

Tông Huấn “Christus Vivit” - Chương Năm

Các con đừng sợ ra đi và mang Đức Kitô vào mọi môi trường, cho đến những cuộc sống ở vùng ngoại vi, ngay cả với người xa xăm nhất, người thờ ơ nhất. Chúa tìm kiếm mọi người, Người muốn tất cả cảm nhận...

Tông Huấn “Christus Vivit” - Chương Bốn

Con hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần mỗi ngày để không ngừng sống kinh nghiệm mới mẻ sứ điệp tuyệt vời này. Tại sao không? Con không mất mát gì cả và Ngài có thể thay đổi cuộc đời con, soi sáng nó và dẫn...

Tông Huấn “Christus Vivit” - Chương Ba

Con hãy dám “là mình” hơn nữa, vì nhân vị của con thì quan trọng hơn bất cứ gì khác. Của cải hay ngoại hình chẳng ích gì cho con. Con có thể trở thành người mà Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo nên con, biết...

Tông Huấn “Christus Vivit” - Chương Hai

Theo những điều Phúc âm cho biết, chúng ta có thể nói rằng trong những năm tuổi trẻ, Đức Giêsu đã “tự rèn luyện”, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Người đã hướng tuổi niên thiếu và tuổi trẻ...

Tông Huấn “Christus Vivit” – Chương Một

Trong một thời đại mà người trẻ ít được coi trọng, một số bản văn cho thấy Chúa có một cái nhìn khác về họ.

CHRISTUS VIVIT CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG

Tất cả những gì Người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống. Thế nên, lời đầu tiên cha muốn nói với mỗi Kitô hữu trẻ là: Chúa Kitô đang sống và Người muốn con cũng được sống!